Chỉ bản thân mình biết

Chỉ bản thân mình biết

ANTD.VN - Một nhà hiền triết trong một buổi dạy học cho các học trò của mình về cách đối xử thế nào với những khó khăn trong cuộc sống, sau khi giảng giải ông để cho các học trò đặt câu hỏi, có 2 học trò là một chàng trai và một cô gái đều có chung một câu hỏi. 
Liều mình chắn đạn cho bạn trai

Liều mình chắn đạn cho bạn trai

ANTĐ - Một trong những nhân vật đã trở thành biểu tượng của tình yêu đồng giới sau vụ thảm sát là anh Edward Sotomayor, người đã bất chấp tính mạng để biến mình thành bia đỡ đạn, che chở cho bạn trai. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Sotomayor đã qua đời tại bệnh viện với những vết thương do đạn bắn vào lưng, bù lại bạn trai anh đã được an toàn.
Đề phòng bỏng do lửa gas, lửa cồn

Đề phòng bỏng do lửa gas, lửa cồn

ANTĐ - Những ngày gần đây, Khoa Bỏng - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận một số người bị bỏng lửa gas và lửa cồn vào điều trị. 

Bị cắt cụt một chân do máy nhồi đất làm gạch

Bị cắt cụt một chân do máy nhồi đất làm gạch

ANTĐ - Bác sĩ Nguyễn Tất Thắng, Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết, kíp trực chiều 4-12 tiếp nhận trường hợp anh L.V.H, 48 tuổi ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa do Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) chuyển đến với vết thương giập nát dọc bên chân phải. 
Bị thanh sắt dài 2m đâm xuyên vùng thắt lưng

Bị thanh sắt dài 2m đâm xuyên vùng thắt lưng

ANTĐ - Các bác sĩ Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội vừa phẫu thuật, cấp cứu thành công một bệnh nhân bị thanh sắt dài khoảng 2m đâm xuyên vùng thắt lưng. Bệnh nhân là anh N.V.H, 36 tuổi quê ở Thanh Hóa.
Gần 80 người được xử lý y tế trong lễ diễu binh

Gần 80 người được xử lý y tế trong lễ diễu binh

ANTĐ - Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội về kết quả triển khai công tác đảm bảo y tế phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 2-9, các tổ trực cấp cứu ngành y tế Hà Nội đã xử lý, cấp cứu y tế kịp thời cho 76 trường hợp bị rối loạn tiêu hóa, viêm họng, mệt mỏi, say nắng, tăng huyết áp, sốt, tai biến mạch máu não, dị ứng, vết thương phần mềm... 
Mexico: Phụ nữ đánh nhau đổ máu để cầu mưa

Mexico: Phụ nữ đánh nhau đổ máu để cầu mưa

ANTĐ -  Cứ đến tháng 5 hàng năm, những người phụ nữ ở làng Nahua tại Guerrero, Mexico lại tụ tập... đánh nhau đến “sứt đầu mẻ trán”. Máu trào ra được dân trong làng gom lại, đem tưới cho các vùng đất, để cầu thần Tlaloc cho mưa xuống.

Cứu sống 1 người  nước ngoài bị rách tim

Cứu sống 1 người nước ngoài bị rách tim

ANTĐ - Đó là anh Edwin, quốc tịch Philippines, 40 tuổi, ở đường Âu Cơ (quận Tây Hồ - Hà Nội) được xe cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội lúc 9h30 ngày 31-12-2014 trong tình trạng lơ mơ, da xanh, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp không đo được, trước tim có vết rách khoảng 2cm đang chảy máu.