Vé tàu Bắc - Nam sẽ rẻ hơn ô tô

ANTĐ - Là thông tin được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vào sáng qua 2-7. 

Theo đơn vị này, trong 6 tháng đầu năm 2014, khách lên tàu chỉ đạt 96% so với cùng kỳ 2013. Nguyên nhân sụt giảm do số lượng khách đi tàu đường dài giảm, chủ yếu khách đi chặng ngắn. Hơn nữa, đường sắt đang phải cạnh tranh gay gắt với đường bộ và hàng không giá rẻ.

Đặc biệt, khách liên vận quốc tế giảm mạnh, chỉ bằng 70% so với cùng kỳ 2013. Sản lượng vận chuyển hàng hóa dù tăng nhưng không được như kỳ vọng. Ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt đã đề nghị giảm giá vé Bắc - Nam loại cao nhất và đưa ra hạng vé rẻ thấp hơn vé ôtô. Cùng với đó, Tổng công ty thiết lập biểu đồ chạy tàu mới và cung cấp wifi tại các ga, có thông tin trên Internet để hành khách biết được thời gian tàu chạy.