Chuyển động Olympic London 2012:

VĐV Nhật Bản nhận "huy chương sóng thần"

ANTĐ - Tất cả các VĐV Nhật Bản dự Olympic 2012 dù chưa đoạt được huy chương nào đã nhận được một món quà tinh thần vô giá đó là tấm “huy chương sóng thần” được làm từ chính những mảnh gỗ vụn từ vụ sóng thần xảy ra vào năm ngoái.

VĐV Nhật Bản nhận "huy chương sóng thần" ảnh 1

Cận cảnh huy chương sóng thần

“Hãy mang về thật nhiều huy chương. Chúng tôi chờ tin vui từ các bạn”. Huy chương đã được các em nhỏ tại khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần trao tận tay cho 518 thành viên đoàn thể thao Nhật Bản dự Olympic London 2012, trong đó có 300 VĐV. Những tấm huy chương này có đường kính 4,5cm, trên đó có biểu tượng của Ủy ban Olympic Nhật Bản cùng 1 dải ruybăng mang dòng chữ:

Vụ động đất - sóng thần năm ngoái đã khiến cho 19.000 người Nhật Bản bị chết hoặc mất tính. Tuy nhiên, người Nhật đã không để thảm họa đánh gục họ. Bên cạnh việc tái thiết kinh tế, người Nhật luôn biết cách kích thích lòng tự hào dân tộc thông qua những hoạt động thể thao.

Những em gái trao tặng huy chương sóng thần động viên tinh thần các VĐV Nhật Bản

Mizuho Sato, VĐV 14 tuổi của thể thao Nhật, cho biết: “Những mảnh vỡ là một kỷ niệm buồn với chúng tôi nhưng giờ đã trở thành động lực cho cuộc sống mới”. Trong khi đó VĐV ném lao 32 tuổi Yukifumi Murakami nói trong nước mắt với AP: “Tôi phải tiến lên và đáp lại những gì mọi người đã trao cho tôi”

Tại Olympic 2012 năm nay, Nhật Bản đã chi đến 50 triệu bảng tranh huy chương. Họ cũng chạy đua tích cực với Madrid, Istanbul để đăng cai Olympic 2020. Quyết định cuối cùng về thành phố đăng cai sẽ được công bố vào tháng 9/2013. Năm nay Nhật Bản đặt chỉ tiêu giành khoảng 15 HCV và nằm trong top 5 của Olympic.