“Xù” nợ hơn 31 tỷ đồng

“Xù” nợ hơn 31 tỷ đồng

ANTĐ - Cuối phiên xét xử ngày 6-3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Dung (SN 1961, trú ở phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là 13 cá nhân và hầu hết đều có quan hệ làm ăn, quen biết với bị cáo. 
Giết bạn vì...  không vay được tiền

Giết bạn vì... không vay được tiền

ANTĐ - 22h ngày 3-2, Đoàn Văn Nam (44 tuổi, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi), bất ngờ tìm đến nhà Nguyễn Văn Ngọc (53 tuổi, ở cùng thôn), để gây sự. 
30 học sinh bị lừa đem vàng giả cầm cố ngân hàng sẽ bị xử lý như thế nào?

30 học sinh bị lừa đem vàng giả cầm cố ngân hàng sẽ bị xử lý như thế nào?

ANTĐ - Trên Báo An ninh Thủ đô Cuối tuần số 458 ra ngày 29-12-2013 đã tranh luận vụ án Dương Thanh Tuấn (38 tuổi, cán bộ thẩm định vàng Phòng Giao dịch Đầm Cùng thuộc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT - Agribank huyện Cái Nước, Cà Mau), Dương Minh Giỏi (31 tuổi) và Phan Văn Hải (35 tuổi) cùng ở thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Những bị can này đã thực hiện 66 lần cầm 700 lượng vàng giả để rút 19 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Agribank Đầm Cùng.
Điệp khúc “không nhớ”, “không biết”

Điệp khúc “không nhớ”, “không biết”

ANTĐ - Mặc dù trả lời thẩm vấn của HĐXX, Huỳnh Thị Huyền Như khai khá rành rọt về quá trình thực hiện những hành vi sai phạm. Khi các luật sư hỏi, bị cáo này nhắc đi nhắc lại điệp khúc “không biết, không nhớ” hoặc xin phép không trả lời.

Cho ăn hải sản để lừa hơn 10 tỷ đồng

Cho ăn hải sản để lừa hơn 10 tỷ đồng

ANTĐ - Sáng ngày 20-12, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh (35 tuổi, trú ở  KV1, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định) mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Không tìm được vợ, giết em vợ cho hả giận

Không tìm được vợ, giết em vợ cho hả giận

ANTĐ - Sáng 20-12, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Đăng Lào (36 tuổi, quê ở xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) mức án: 17 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân là em vợ Lào.
Giải quyết “tranh chấp dân sự” bằng quyết định hành chính (?)

Giải quyết “tranh chấp dân sự” bằng quyết định hành chính (?)

ANTĐ - Từ cuối tháng 9-2013, một nhóm người đã đến trường mầm non tư thục 1-6, gây áp lực, buộc hiệu trưởng nhà trường phải bàn giao quyền điều hành theo quyết định của trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột. Tình trạng trên đã gây ra những thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần cho nhà trường, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, học tập của học sinh. 
Tòa dứt lời tuyên án, bị hại vỗ tay rầm rầm

Tòa dứt lời tuyên án, bị hại vỗ tay rầm rầm

ANTĐ - Sau 2 ngày xét xử, sáng qua (8-11), Nguyễn Thị Dậu đã bị tuyên phạt mức án tù chung thân. Lạ là dù rất khó để lấy lại tiền bồi thường, song hàng chục bị hại vẫn vỗ tay rầm rầm khi tòa đưa ra phán quyết.
Vụ trộm ngớ ngẩn trên tòa nhà Keangnam

Vụ trộm ngớ ngẩn trên tòa nhà Keangnam

ANTĐ - Lậu vé đi lên tầng 72 tòa nhà, chơi trò chơi điện tử tại đây và thấy hấp dẫn, Thomas Burton (SN 1992), quốc tịch Mỹ đã nói đùa là muốn mang máy điện tử về nhà và Thái Vân Nhã (SN 1990), trú tại Láng Hạ, Đống Đa “khen” đó là ý tưởng hay... 

Muốn nhanh giàu, hai vợ chồng dắt nhau vào tù

Muốn nhanh giàu, hai vợ chồng dắt nhau vào tù

ANTĐ - Thấy “thiên hạ” giàu lên từng ngày từ việc buôn đất, vợ chồng Nguyễn Thị Hải cũng “đứng ngồi không yên”. Thế nên cặp vợ chồng này đã bỏ bê công việc kinh doanh chính, lao vào “cơn bão đất” để rồi cay đắng nhận ra không phải ai cũng “trúng quả”…

Các chiêu “phù phép” giấy tờ nhà đất

Các chiêu “phù phép” giấy tờ nhà đất

ANTĐ - Gần đây, không ít đối tượng đã dùng các “chiêu trò” thay đổi nội dung trong hợp đồng uỷ quyền, “giả” làm khách hỏi mua nhà, đất đòi chủ nhà cho xem giấy chứng nhận bản chính,… rồi tìm cách làm giấy giả giống y như thật nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Phát hiện đường dây làm đăng ký xe mô tô giả

Phát hiện đường dây làm đăng ký xe mô tô giả

ANTĐ - CAQ Đống Đa Hà Nội vừa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây làm giả đăng ký xe mô tô. Chỉ trong thời gian ngắn, giấy đăng ký giả đã được tạo ra, mua bán nhằm cung cấp cho cá đối tượng lừa đảo dưới hình thức mang đi cầm cố để vay tiền.
Làm giả đăng ký xe môtô để cầm cố vay tiền

Làm giả đăng ký xe môtô để cầm cố vay tiền

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã Lương Thị Thúy, SN 1960, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Lương Thị Thúy là mắt xích quan trọng của đường dây chuyên làm giả đăng ký và biển kiểm soát xe máy, cung cấp cho các đối tượng lừa đảo dưới hình thức mang đi cầm cố để vay tiền.