Vay nợ 35,7 tỷ đồng rồi bỏ trốn

ANTĐ - Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng (đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn) nên cuối phiên xét xử hôm qua (17-9), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Châm (SN 1978, trú ở khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Bị hại trong vụ án là 2 cá nhân, bị Châm chiếm đoạt tổng cộng 35,7 tỷ đồng. Quá trình xét xử đã làm rõ, từ tháng 5-2010 đến tháng 7-2011, Nguyễn Thị Châm lấy lý do cần vốn kinh doanh bất động sản, hóa mỹ phẩm và rượu ngoại để nhiều lần vay tiền của chị Nguyễn Thị Hương và chị Phạm Thị Thông, đều trú ở huyện Đông Anh. Quá trình vay tiền, Châm và các chủ nợ cam kết sẽ trả lãi theo tỉ lệ 2.000 đồng/triệu/ngày. Thời gian đầu, Châm đều đặn trả lãi sòng phẳng, nhưng sau khi số nợ đã lên đến hàng chục tỷ đồng và mất khả năng thanh toán, đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 23-10-2013, đối tượng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.