Vây bắt, xử nghiêm nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trong mùa dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết:  Gần 10 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông đã bị lực lượng CSGT, Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ.

Tối 22/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Công an thành phố Việt Trì phát hiện nhóm thanh thiếu niên, gồm 8 đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

CSGT phạt 40 triệu đồng đối với nhóm đối tượng vi phạm

CSGT phạt 40 triệu đồng đối với nhóm đối tượng vi phạm

Tổ công tác đã triển khai lực lượng, phối hợp với tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng Công an khác thuộc Công an tỉnh Phú thọ kịp thời ngăn chặn, xử lý số thanh thiếu niên trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng vi phạm khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các huyện Phù Ninh, Lâm Thao và thành phố Việt Trì. Lực lượng CSGT, Công an thành phố Việt Trì đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 xe mô tô, 2 Giấy đăng ký xe, phạt tiền gần 40 triệu đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đội CSGT Công an thành phố Việt Trì đã lập biên bản 185 vi phạm, phạt tiền hơn 300 triệu đồng, tạm giữ 148 xe môtô các loại. Các lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe trên đường khi chưa đủ tuổi quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, bốc đầu xe trên đường, không có gương chiếu hậu, không chấp hành hiệu lệnh người kiểm soát giao thông…