Vật, wushu cùng lập cú đúp Vàng, đưa Việt Nam vươn lên thứ 2

ANTĐ - 4 tấm HCV của các VĐV vật và wushu giúp đoàn Việt Nam nâng tổng số HCV lên con thứ 6, nhảy 3 bậc trên bảng tổng sắp huy chương.

15h chiều 9-12 tại nhà thi đấu wushu tại thủ đô Nay Pyi Taw, 2 võ sỹ của Việt Nam gồm Nguyễn Thị Chinh (hạng 48kg) và Nguyễn Thu Hoài (hạng 52kg) lần lượt có cùng chiến thắng 2-0 trước các đối thủ đến từ Philippines, để giành thêm 2 HCV cho tuyển wushu.

 

Nguyễn Thị Chinh (trái) và Nguyễn Thu Hoài vô địch tán thủ wushu

Chỉ sau đó ít giờ, tin vui lại đến với đoàn thể thao Việt Nam khi tại Yangon, tuyển vật ra quân thắng lợi với 2 tấm HCV.

Ở hạng cân 55kg nam, Đới Đăng Tiến vượt qua đô vật Krisada (Thái Lan) với tỷ số 7-0, giành HCV sau khi thắng liên tiếp 3 trận đấu ở nội dung mình thi đấu.

Ngay sau đó, đến lượt đô vật Trần Văn Tưởng lập công. Anh hạ VĐV của Lào 5-0 trong trận thứ 3 hạng cân 66kg, qua đó mang về HCV thứ 6 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Như vậy trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 8 huy chương, nâng tổng số huy chương thành 6 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ. Vươn từ vị trí thứ 5 ngày hôm qua lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp (xếp sau chủ nhà Myanmar, 13 HCV).

Ngày 10-12, đoàn Việt Nam tiếp tục đặt hy vọng huy chương vào các môn wushu, vật, pencak silat... Hai sự kiện cũng không thể bỏ lỡ vào ngày 10-12, đó là Lễ thượng cờ lúc 15h tại làng VĐV và trận lượt 2 bảng A, U23 Việt Nam - U23 Singapore lúc 19h15 (giờ Việt Nam) tại sân Zeyar Thiri.