Vào tù vì mộng làm “bầu sô” ca nhạc

(ANTĐ) - Do không có phương tiện và khả năng tài chính  để làm chương trình ca nhạc, Đỗ Thị Phương Lan cùng đồng phạm đã đi thuê xe rồi cầm cố lấy tiền ăn tiêu. Hành vi trên của Lan và đồng phạm đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị truy tố trước pháp luật.

Vào tù vì mộng làm “bầu sô” ca nhạc

(ANTĐ) - Do không có phương tiện và khả năng tài chính  để làm chương trình ca nhạc, Đỗ Thị Phương Lan cùng đồng phạm đã đi thuê xe rồi cầm cố lấy tiền ăn tiêu. Hành vi trên của Lan và đồng phạm đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị truy tố trước pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa diễn ra chiều qua 15-7

Các bị cáo tại phiên tòa diễn ra chiều qua 15-7

Ngày 16-6-2009, Đỗ Thị Phương Lan (SN 1980, trú tại ngõ 2 Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), cùng Bạch Quốc Hưng (SN 1980, trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên) đến Công ty cổ phần XDTM&DL Phong Hoa (Cty Phong Hoa), địa chỉ tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thuê xe ôtô tự lái, nhãn hiệu Toyota Corola BKS: 29N - 9877 (trị giá 230 triệu đồng), thời hạn thuê là 30 ngày. Sau khi thuê được xe, Lan và Hưng dùng để đi làm chương trình ca nhạc ở các tỉnh. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên ngày 25-6, Lan và Hưng mang chiếc xe trên đặt cho Lê Duy Khanh (trú tại Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để vay 50 triệu đồng. Có tiền, Lan và Hưng đem đi trả nợ một phần, số còn lại hai đối tượng ăn tiêu hết.

Ngày 23-6-2009, Lan và Hưng đã mượn của anh Bạch Quốc Hải (trú tại 57 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) chiếc xe môtô BKS: 29R4-8264, rồi mang đến Cty Phong Hoa tiếp tục đặt thuê chiếc ôtô nhãn hiệu Toyota Zace, BKS: 29U-8809 (trị giá 380 triệu đồng), thời hạn thuê xe 30 ngày, để làm phương tiện đi lại, quảng cáo cho các chương trình ca nhạc. Đến khi không có tiền trả công cho các ca sĩ và chi tiêu cá nhân, ngày 23-7-2009, Lan và Hưng lại đem chiếc ôtô Toyota Zace, BKS: 29U-8809, sang TP Bắc Ninh cầm cố cho Hoàng Kim Duy (trú tại khu 4 Đáp Cầu) và Phạm Ngọc Sơn (trú tại Tiên An, TP Bắc Ninh) lấy 60 triệu đồng. Số tiền này được Lan và Hưng chi trả tiền thuê ca sỹ, trang thiết bị âm thanh và ăn tiêu.

Hành vi thuê xe rồi chiếm đoạt của Lan và Hưng đã bị các bị hại tố giác đến Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Lan và Hưng đã thừa nhận lại toàn bộ hành vi như đã nêu trên. Mở rộng điều tra, Lan và Hưng còn khai nhận trước đó, ngày 1-4-2009, cả hai còn thuê của chị Đỗ Thị Kim Liên (trú tại Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông - em gái của Lan) chiếc xe nhãn hiệu Daewoo Matiz, BKS: 29X - 3000, thời hạn thuê là 6 tháng để làm phương tiện đi quảng cáo chương trình ca nhạc. Ngày 8-5-2009, Lan và Hưng đã mang chiếc xe trên đi cầm cho Lưu Tráng Dũng (trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) lấy hơn 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hết thời hạn, không thấy Lan và Hưng quay lại chuộc xe nên ngày 25-8-2009, Lưu Tráng Dũng đã cho Nguyễn Thị Tấm (SN 1980, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) thuê lại chiếc xe trên với thời hạn 2 tháng. Sau khi thuê được xe, Nguyễn Thị Tấm đã đem chiếc xe đặt cho Nguyễn Xuân Tuyên (trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) lấy 120 triệu đồng rồi ăn tiêu hết.

Hôm qua 15-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Đỗ Thị Phương Lan, Bạch Quốc Hưng phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Tấm phạm tội “Lừa đảo”. Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt Lan 8 năm tù, Hưng 7 năm tù và Tấm 3 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường về dân sự cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

Thanh Quang