Vào bệnh viện chăm sóc người yêu, "thó" luôn ví của bệnh nhân giường bên cạnh

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT – CAQ Đống Đa, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 1 đối tượng nam giới để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, đối tượng từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 15-9 vừa qua, Nguyễn Bá Hải, SN 1985, HKTT tại thôn Hòa Bình, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội, đưa bạn gái là chị H. quê ở tỉnh Yên Bái đến Bệnh viện Bạch Mai, quận Đống Đa, Hà Nội điều trị bệnh.

Chị H. được bệnh viện sắp xếp cho nằm tại giường số 35, khoa thần kinh. Đến ngày 19-9, có 3 bệnh nhân khác  được chuyển đến giường số 34, cạnh giường chị H. nằm. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Hải thấy dưới gầm giường bên cạnh có 1 chiếc ví màu xanh bị rơi, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt nên giả vờ lấy quần áo và chậu dưới gần giường đi giặt. Hải nhặt chiếc ví da cho vào chậu quần áo, đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Hải giấu ví vào trong người rồi quay lại phòng phơi đồ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đối tượng Nguyễn Bá Hải.

Khi về nhà, Hải mở ví thấy bên trong có hơn 400 nghìn tiền mặt. Số tiền này Hải tiêu xài cá nhân hết.

Sự việc sau đó nhanh chóng bị phát giác. Chủ nhân chiếc ví nghi ngờ Hải lấy chiếc ví và báo cho bảo vệ của Bệnh viện Bạch Mai và cơ quan Công an.

Hiện, CAQ Đống Đa đang tạm giữ Hải để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra cho biết thêm, đối tượng Hải từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.