- Cảnh báo giả mạo fanpage của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý
- Bắt kẻ giả vờ mua vàng rồi cướp giật, bỏ chạy
- Cảnh giác thủ đoạn đánh tráo vàng thật thành vàng giả, lừa đảo hàng loạt hiệu vàng
Vàng đi liền “khúc ruột”
Công an tỉnh Lai Châu ngày 23/4 phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu một thỏi kim loại màu vàng, 350 triệu đồng và 116 tờ Nhân dân tệ trùng số seri.
Trước đó, đầu tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Lò Thị Họp đăng nội dung bán vàng “Ai cần loại này không, nhắn mình nhé” kèm hình ảnh một thỏi kim loại màu vàng in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g. Bài đăng thu hút nhiều tài khoản theo dõi, trong đó có tài khoản Liêu Phạm vào bình luận ngỏ ý quan tâm và được tác giả bài đăng trả lời chuyển sang chế độ nhắn tin.
Nhận định nhiều khả năng đây là thủ đoạn lừa bán vàng giả, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trinh sát, phối hợp với các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Lai Châu) và lực lượng Bộ đội Biên phòng đấu tranh phá án.
Sau nhiều ngày xác minh, ban chuyên án xác định bài đăng bán vàng thỏi là kịch bản của một nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc dàn dựng để lừa người khác, nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua kiểm tra, xác định nhóm người trên gồm: Vân Văn Sum (sinh năm 1984), Phàn Phủ Liều (sinh năm 1988), Lý Chin Quang (sinh năm 1992) đều ở tỉnh Lai Châu và Deng Fuqiang (sinh năm 1982), quốc tịch Trung Quốc. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện, thu 1 thỏi kim loại màu vàng in chìm chữ Fine GOLD 9999 NET WT 1000g và 350 triệu đồng cùng một số đồ vật liên quan...
Tại cơ quan điều tra, Vân Văn Sum khai nhận thỏi kim loại màu vàng là giả, của Tẩn Seo Lụ (sinh năm 1986, trú tại Lai Châu). Lụ là công chức địa chính xã Lản Nhì Thàng, được giao đi bán vàng cho anh Phàn Phủ Liều với giá 830 triệu đồng. Đối tượng Deng Fuqiang khai nhận số tiền 350 triệu đồng là tiền của Tẩn Seo Lụ giao để làm “mồi” nhằm lừa anh Liều chi số tiền 480 triệu đồng mua thỏi vàng giả. Lụ khai do muốn kiếm tiền nhanh nên đã lên mạng xã hội đặt mua một thỏi vàng giả trọng lượng 1 kg với giá 5 triệu đồng, rồi phối hợp với các đối tượng dàn dựng kịch bản để lừa đảo.
![]() |
Hai đối tượng Deng Fuqiang (áo trắng) và Tẩn Seo Lụ (áo đen) tại cơ quan công an |
Tiện mà hại
Giá vàng trên giao dịch thương mại điện tử giá cả thường được quảng cáo “ưu đãi”, “thấp hơn thị trường”, “giao tận nơi miễn phí”… khiến không ít người tiêu dùng nhẹ dạ đặt mua. Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để rao bán vàng giả, vàng pha tạp chất hoặc thậm chí là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số thủ đoạn phổ biến như đăng hình ảnh vàng thật nhưng khi giao hàng lại là vàng giả, vàng kém tuổi, yêu cầu chuyển khoản trước rồi cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền, dùng giấy chứng nhận giả để đánh lừa người mua, hoặc chuyển hàng không hóa đơn chứng từ, gây khó khăn khi tranh chấp.
Không chỉ thiệt hại về tài sản, việc mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ còn có thể bị xem là vi phạm quy định quản lý thị trường vàng. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, người mua khó chứng minh quyền sở hữu và hầu như không được bảo vệ quyền lợi.
Các chuyên gia tài chính khuyến cáo người dân nên chỉ mua vàng tại cửa hàng, doanh nghiệp uy tín được cấp phép. Sau khi mua cần yêu cầu hóa đơn, chứng nhận rõ ràng về tuổi vàng, trọng lượng, số seri. Tuyệt đối không chuyển tiền trước cho các tài khoản cá nhân không rõ danh tính. Cảnh giác với lời mời chào giá rẻ bất thường so với thị trường, tránh ham rẻ hoặc mua vàng xách tay trôi nổi trên mạng.
Cơ quan công an kêu gọi người dân khi phát hiện tài khoản, fanpage, website rao bán vàng đáng ngờ, nghi vấn có dấu hiệu gian lận thương mại, cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và giữ gìn sự ổn định của thị trường vàng.