Vẫn thiếu những tác phẩm xuất sắc

(ANTĐ) - Không có giải A, giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2008 đã được UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao cho 61 tác phẩm trong đó có 8 giải B, 9 giải C và 15 giải khuyến khích cùng một số giải trao cho các tác giả cao tuổi và trẻ tuổi nhất.

Giải thưởng VHNT 2008:

Vẫn thiếu những tác phẩm xuất sắc

(ANTĐ) - Không có giải A, giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2008 đã được UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao cho 61 tác phẩm trong đó có 8 giải B, 9 giải C và 15 giải khuyến khích cùng một số giải trao cho các tác giả cao tuổi và trẻ tuổi nhất.

Các tác phẩm đoạt giải năm nay đều hướng tới và phản ánh hiện thực cuộc sống, đề tài về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ vẫn được nhiều tác giả quan tâm. Nhiều công trình nghiên cứu khá công phu, có dung lượng lớn được các tác giả miệt mài theo đuổi trong nhiều năm đã góp thêm một giá trị mới cho VHNT.

Tuy nhiên, việc không có tác phẩm nào được trao giải A cũng cho thấy, chưa có những tác phẩm mang dấu ấn sáng tạo, độc đáo và sâu sắc. Giải thưởng vẫn chưa thực sự thu hút được nhiều tác giả thuộc các hội VHNT trong cả nước, đặc biệt là lĩnh vực kiến trúc bởi trong 2 năm qua, không có một công trình nào gửi tới dự thi.

Quỳnh Vân