Mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm

Mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm. 
Quốc hội sẽ phê chuẩn Phó Thủ tướng mới

Quốc hội sẽ phê chuẩn Phó Thủ tướng mới

ANTĐ - Ngày 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 12-11 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. 
Mạnh tay dẹp loạn giá sữa

Mạnh tay dẹp loạn giá sữa

ANTĐ - Chiều qua, 29-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2013. Nhiều vấn đề nóng lên quan tới đời sống người dân như tăng lương, các vụ  tiêu cực của ngành y tế hay chấn chỉnh tình trạng loạn giá sữa cho trẻ em... đã được Bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời thấu đáo.

Khuyến khích phát triển nhà cho thuê

Khuyến khích phát triển nhà cho thuê

ANTĐ - Văn phòng  Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, chuyển đổi dự án nhà ở để bán sang nhà ở cho thuê. 
Đề án kiên cố hóa trường lớp:  Xử lý 463 tập thể, cá nhân sai phạm

Đề án kiên cố hóa trường lớp: Xử lý 463 tập thể, cá nhân sai phạm

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. 
Đẩy sức mua tăng lên

Đẩy sức mua tăng lên

ANTĐ - Mức hàng tồn đã dần đi vào ổn định, đó là nhận xét chung của các thành viên Chính phủ trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 7 vừa qua. Đúng như thống kê của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, chỉ số tồn kho tiếp tục có xu hướng giảm. Đầu tháng 7, chỉ số của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm mạnh với mức 9,7% so với tháng 6 và giảm tới 21,5% so với tháng 1-2013.
Sớm công bố nguyên nhân tai biến khi tiêm chủng

Sớm công bố nguyên nhân tai biến khi tiêm chủng

ANTĐ - Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Y tế rà soát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình về tiêm chủng, phối hợp với cơ quan chức năng trong điều tra, sớm công bố nguyên nhân tai biến dẫn đến tử vong trẻ sơ sinh do tiêm chủng vừa qua cũng như tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp giảm tình trạng quá tải của bệnh viện.
12 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chưa báo cáo về tiết giảm chi phí

12 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chưa báo cáo về tiết giảm chi phí

ANTĐ - Bộ Tài chính  được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, làm rõ tình hình việc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đăng ký kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013 thấp hơn so với thực hiện năm 2012. 
Australia có Thủ tướng mới

Australia có Thủ tướng mới

ANTĐ - Ngày 27-6, ông Kevin Rudd đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia sau khi giành chiến thắng trước bà Julia Gillard trong cuộc bầu lãnh đạo Công đảng cầm quyền vào tối 26-6. 
Sự thật bị xuyên tạc gây phẫn nộ

Sự thật bị xuyên tạc gây phẫn nộ

ANTĐ - Khoảng 10.000 người Campuchia ngày 9-6 đã tràn ra đường phố ở Thủ đô Phnom Penh để bày tỏ sự tức giận sau khi một lãnh đạo đối lập xuyên tạc sự thật về nhà tù Tuol Sleng. 
Sẽ có giải pháp mạnh

Sẽ có giải pháp mạnh

ANTĐ - “Qua từng tháng cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng nhích lên, chỉ số giá tiêu dùng thấp xuống. Việc triển khai tái cấu trúc nền kinh tế đã có kết quả ở một số mặt; bảo đảm an sinh xã hội vẫn chưa được tăng cường trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhưng số người chết vì tai nạn giao thông vẫn tăng”. Đó là đánh giá về tình hình tháng 5 và 5 tháng đầu năm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ.

Kiểm soát  chặt chẽ hoạt động thị trường vàng

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thị trường vàng

ANTĐ - Ngày 26-5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5-2013. Thông báo nội dung phiên họp Chính phủ tháng 5-2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là trong thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là tiền đề có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện các mục tiêu khác. 
Xem xét không cho phép tạm nhập tái xuất đường

Xem xét không cho phép tạm nhập tái xuất đường

ANTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có công văn số 3702/VPCP-KTTH yêu cầu Ban chỉ đạo 127 Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình buôn lậu đường và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất đường thời gian vừa qua. 
Xử lý vụ xô xát tại Tiên Lãng, Hải Phòng: Đối thoại với các hộ dân trong diện giải tỏa

Xử lý vụ xô xát tại Tiên Lãng, Hải Phòng: Đối thoại với các hộ dân trong diện giải tỏa

ANTĐ - Ngày 15-5, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý dứt điểm vụ việc xô xát tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; theo sự phân công của UBND thành phố Hải Phòng, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của gần 30 hộ dân trong diện giải tỏa.
Tác động lan tỏa

Tác động lan tỏa

ANTĐ - “Về cơ bản tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm đang tốt lên. Các yếu tố kinh tế vĩ mô, sản xuất kinh doanh có chiều hướng chuyển biến toàn diện, tích cực nhưng sự chuyển biến còn chậm”. Đó là đánh giá của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4 vừa qua.
Ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

ANTĐ - Trong hai ngày 28 và 29-3, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3-2013, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I-2013. Các thành viên Chính phủ cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2013 giảm 0,19% so với tháng trước, là tháng có chỉ số giảm sau 7 tháng tăng liên tiếp do tổng cầu giảm, trong khi sản xuất trong nước tiêu thụ chậm, tồn kho tăng cao.