Văn phòng Bộ Công an đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12-4, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2021) và Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba của Văn phòng Bộ Công an.

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, dự buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên Cờ truyền thống của Văn phòng Bộ Công an
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên Cờ truyền thống của Văn phòng Bộ Công an

Cùng dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an TP Hà Nội; các thế hệ lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã nghỉ hưu, cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS Văn phòng.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, sự phối hợp hiệu quả, thiết thực của các đơn vị trong lực lượng CAND và của các ban, bộ, ngành, lực lượng Tham mưu CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của lực lượng CAND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng Huân chương Quân công hạng Ba tặng Văn phòng Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng Huân chương Quân công hạng Ba tặng Văn phòng Bộ Công an

Trong thành tích chung của lực lượng Tham mưu CAND có sự đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Bộ Công an, đã làm tốt chức năng tham mưu, điều phối giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, lực lượng Tham mưu CAND được Đảng và Nhà nước và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Riêng Cơ quan Tham mưu của Bộ Công an - Văn phòng Bộ được Bác Hồ hai lần tặng lẵng hoa; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 3 lần tặng Huân chương Quân công và 2 lần tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; liên tục được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc"; nhiều năm liền được Đảng ủy Công an Trung ương công nhận là "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu".

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND, Văn phòng Bộ tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng hai tập thể có thành tích xuất sắc
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng hai tập thể có thành tích xuất sắc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng và chia vui với những kết quả, thành tích của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS, công nhân viên của lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Văn phòng Bộ Công an nói riêng đã đạt được trong suốt 75 năm qua.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo đối với lực lượng Tham mưu và Văn phòng Bộ Công an đã được đồng chí

Bộ trưởng xác định, gợi mở. Trong đó, đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII thành các chương trình, kế hoạch công tác; bám sát và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng giai đoạn, từng đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác tham mưu; tổ chức tốt công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, nhất là đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật, các đề án về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

"Tập trung hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác tham mưu; đi đôi với việc thay đổi phương thức, tư duy làm việc, từng bước chuyển đổi môi trường làm việc truyền thống sang môi trường làm việc số, sử dụng dữ liệu số; nâng cao năng lực, khả năng sử dụng công nghệ thông tin, tận dụng những lợi ích của cuộc Cách mạng 4.0 và chuyển đổi số" - Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng tập thể Văn phòng Bộ Công an vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng 2 cá nhân; đồng thời trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 5 cá nhân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể; Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân trực thuộc Văn phòng.