​Vận động thành công và bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang lẩn trốn

ANTD.VN - Công an huyện Mê Linh, Hà Nội tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã, đồng thời vận động thành công 1 đối tượng truy nã đến cơ quan Công an đầu thú.
Hai đối tượng

Hai đối tượng

Thực hiện Kế hoạch tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Công an huyện Mê Linh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng bắt giữ, vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú.

Cụ thể, ngày 27/9, trong quá trình kiểm tra hành chính tại Khu công nghiệp Quang Minh, Công an thị trấn Quang Minh phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, không có đăng ký tạm trú nên đã đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, Công an thị trấn Quang minh đã xác định đối tượng Đỗ Văn Hùng (SN1990), trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn đang bị Công an huyện Sóc Sơn truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 21-9, Công an thị trấn Chi Đông đã vận động đối tượng truy nã Lê Tuấn Quang (SN 1998) trú tại xã Tiến Thịnh, Mê Linh đến cơ quan Công an đầu thú. Theo hồ sơ, Quang đang bị Công an quận Thanh Xuân truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Mê Linh đã làm thủ tục bàn giao các đối tượng cho Công an các đơn vị để điều tra, giải quyết theo quy định.