Vận động đối tượng truy nã nguy hiểm đầu thú

ANTĐ - Ngày 30-9, Nguyễn Văn Mong, SN 1992, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh. 

Tháng 6-2014, Mong đến khu nhà trọ gần Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chơi với bạn gái. Do mâu thuẫn cá nhân, Mong đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào một thanh niên cùng đến chơi tại phòng trọ, khiến thanh niên này bị thương rất nặng, phải phẫu thuật nối nhiều đoạn ruột. Sau khi gây án Mong bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định truy nã nguy hiểm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Mong

Qua công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ truy nã - truy tìm với Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn đã vận động gia đình đưa Mong ra đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.