Liều thuốc mạnh cho doanh nghiệp chây ì

Liều thuốc mạnh cho doanh nghiệp chây ì
ANTĐ - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến cuối năm 2014 tổng số tiền nợ bảo hiểm trên cả nước là 7.279 tỉ đồng, trong đó nợ BHXH 5.578 tỉ đồng (chiếm 76,63% tổng số nợ), còn lại là nợ bảo hiểm thất nghiệp và nợ BHYT.

Phát bênh tâm thần vì... bố mẹ ép học quá căng thẳng

ANTĐ - Bố mẹ N vốn là dân trí thức Hà Nội, đặt quá nhiều kỳ vọng ở N. Lên 4 đã cho N học tiếng Anh, học bàn tính Ucemas, 5 tuổi đã đọc thông, viết thạo. Bố mẹ N đặt ra một lộ trình cho con là phải vào được Đại học Harvard. Thế nên, ngay vào lớp 1, hệ thần kinh của N bị "đơ"

Sự thật về cuộc chiến vô nghĩa mà Trung Quốc cố chôn vùi

ANTĐ - Nhiều năm sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 1979, nhiều cựu binh Trung Quốc cảm thấy khó nói về lý do họ đã tham gia cuộc chiến, dù rằng họ cho rằng đã bị sử dụng làm bia đỡ đạn trong một trò chơi chính trị. Liệu cuộc chiến đó là vô nghĩa và Trung Quốc đã cố tình quên đi trang lịch sử buồn này như thế nào? ANTĐ xin giới thiệu bài viết của tác giả Howard W.French trên tờ New York Times.

Sự thật về tin đồn ngô ủ hóa chất

Sự thật về tin đồn ngô ủ hóa chất

ANTĐ - Thời gian gần đây trên các mạng xã hội lại rộ lên tin đồn về việc ngô ủ hóa chất tự chín, làm không ít người hoang mang, hàng trăm xe ngô dạo đang rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội một lần nữa đứng trước nguy cơ mất đi sinh kế.

Bắc Kinh ở thế thua trong cuộc chiến công luận

Bắc Kinh ở thế thua trong cuộc chiến công luận

ANTĐ - Trong tranh chấp chủ quyền, bên nào có thời gian chiếm giữ càng lâu càng có lợi. Nhưng trái ngược với lý thuyết này, Trung Quốc đang thua trong cuộc chiến công luận. Có lẽ Bắc Kinh cho rằng hình ảnh tiêu cực là “tác dụng phụ” khó tránh của “chiến thuật cắt lát salami”, nhưng tài liệu mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa công bố tự “tố cáo” rằng bản thân Bắc Kinh không hài lòng với tình cảnh hiện nay.

Thêm một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập dã man, lột đồ giữa phố

Thêm một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập dã man, lột đồ giữa phố

ANTĐ - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm nữ sinh khoác trên mình chiếc áo đồng phục lao vào thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đánh đập một nữ sinh khác không thương tiếc, thậm chí hạ nhục nạn nhân bằng cách lột đồ trước sự chứng kiến của hàng chục người đi đường.
Vô tư đùa giỡn trên đường, 2 thiếu nữ "đo đường" trong đau đớn

Vô tư đùa giỡn trên đường, 2 thiếu nữ "đo đường" trong đau đớn

ANTĐ - Không lường trước được hậu quả, 2 cô gái đi chung trên chiếc xe đạp điện vô tư đùa giỡn trên đường, thậm chí, cô gái ngồi sau còn vịn vai bạn, từ từ đứng dậy, thích thú dang tay ra, tuy nhiên, khi trở lại vị trí ban đầu, do yếu tay lái, cả 2 cô gái đã ngã lăn ra đường.
Trung Quốc không thể “một tay che kín bầu trời”

Trung Quốc không thể “một tay che kín bầu trời”

ANTĐ - Ngay sau khi Báo An ninh Thủ đô điện tử đăng tải bài “Họp báo Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ông Hồng Lỗi lại “lỗi” nặng”, rất nhiều bạn đọc đã lên tiếng phản đối sự “đổi trắng thay đen” của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Cộng đồng mạng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ hành động của chính Trung Quốc

Cộng đồng mạng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ hành động của chính Trung Quốc

ANTĐ - Trái lại với luận điệu vu khống, “bẻ cong ngòi bút” của giới truyền thông Trung Quốc, trên những diễn đàn lớn của quốc gia này như Sohu, Weibo, Sina… cộng đồng mạng Trung Quốc lại tỏ rõ quan điểm yêu chuộng hòa bình, đứng về lẽ phải, ủng hộ Việt Nam và dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ hành động của Trung Quốc. 
Hành động đẹp của chàng trai trẻ

Hành động đẹp của chàng trai trẻ

ANTĐ - Một người bạn giới thiệu với tôi về việc cho mượn sách miễn phí qua internet của anh. Tôi bắt đầu tò mò, vì trong thời của các phương tiện hiện đại phát triển như vũ bão, văn hóa đọc phần nào bị xao lãng, một thanh niên trẻ lại “đi ngược dòng” là điều hiếm thấy. Anh là Cấn Đình Việt, chủ website cho mượn sách miễn phí Sach100.vn.

Phải dạy trẻ tự bảo vệ mình

Phải dạy trẻ tự bảo vệ mình

ANTĐ - Để thỏa mãn cơn dục vọng, Trịnh Văn Tấn (SN 1973, trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai), người cha thú tính đã khống chế, giở trò đồi bại với chính con đẻ của mình trong suốt 2 năm. Và bản án chung thân được cho là thích đáng đối với Tấn, thế nhưng, dư luận cho rằng, bản án đó vẫn chưa đủ sức răn đe và không khiến các vụ xâm hại trẻ giảm đi, mà cần phải có phương án giúp trẻ tự bảo vệ mình và cách xử lý khi bị xâm hại.
Đồng tình hoãn xử vụ bác sĩ Tường

Đồng tình hoãn xử vụ bác sĩ Tường

ANTĐ - Nửa năm trôi qua, kể từ ngày chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, nạn nhân tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ và bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường cùng nhân viên vứt xác xuống sông Hồng, dư luận vẫn rất quan tâm đến những diễn biến liên quan đến vụ án này, đặc biệt phiên xét xử diễn ra ngày 14-4 vừa qua. 
Bị tung “ảnh nóng”: Cũng phải tự trách mình

Bị tung “ảnh nóng”: Cũng phải tự trách mình

ANTĐ - Bị người yêu trả thù sau khi chia tay là nguyên nhân khiến cho hàng loạt “ảnh nóng”, thậm chí là clip ghi cảnh “giường chiếu” của các cô gái trẻ xuất hiện tràn lan trên mạng trong thời gian qua. Những vụ trả thù hậu chia tay gây sốc thời gian gần đây khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là hậu quả của lối sống dễ dãi của giới trẻ?

Bàng hoàng trước thảm án con giết cha mẹ đẻ

Bàng hoàng trước thảm án con giết cha mẹ đẻ

ANTĐ - Mặc dù các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo về các vụ án mạng do nguyên nhân xã hội và bạo lực gia đình, thế nhưng, chỉ trong vài ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, dư luận vẫn bàng hoàng, sửng sốt trước một số vụ con giết cha, mẹ đẻ, em giết anh liên tiếp xảy ra. Từ vụ Nguyễn Phước Linh (SN 1991, trú tại Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) giết cha đẻ đến vụ Tô Minh Nhật Hải (SN 1981, trú tại quận 10, TP.HCM) cầm dao giết mẹ, chém anh ruột…
Cần chấm dứt ngay tình trạng “cò mồi”

Cần chấm dứt ngay tình trạng “cò mồi”

ANTĐ - Để xóa được tình trạng "cò", lực lượng chức năng cần phải cương quyết hơn nữa trong việc truy quét và xử lý các đối tượng "cò", đồng thời, có nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ, hướng dẫn người dân ở những nơi công cộng, “có như vậy thì vấn nạn “cò” chắc không còn nữa”.
Đột phá công nghệ và thủ tục hành chính có lợi cho dân

Đột phá công nghệ và thủ tục hành chính có lợi cho dân

ANTĐ - Mới qua vài ngày triển khai thực hiện, tuy nhiên, sự tiện lợi, tính thiết thực của việc đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng internet của CATP Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Nỗ lực đột phá công nghệ thông tin và đột phá thủ tục hành chính của Công an Thủ đô được dư luận đánh giá cao.
Giết xong mới tống tiền: Tội ác chưa từng thấy

Giết xong mới tống tiền: Tội ác chưa từng thấy

ANTĐ - Bị chính người bạn thân của mình hại chết và vứt xác xuống sông nhằm phi tang, cái chết tức tưởi của nam sinh Lưu Văn Đạt (SN 1995, học viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6, TP.HCM, chi nhánh đường Cộng Hoà, quận Tân Bình) khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Nhiều người cho rằng, đạo đức của giới trẻ hiện nay đang bị suy giảm nghiêm trọng…
“Không cần đến 150 phút để làm bài thi”

“Không cần đến 150 phút để làm bài thi”

ANTĐ - Liên quan đến những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đã có những ý kiến trái chiều, tuy nhiên, đa phần dư luận đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ 2 điểm nổi bật là giảm thời gian làm bài thi các môn và việc không xếp học sinh các trường vào một phòng thi.
Chiến công nhỏ làm nức lòng người

Chiến công nhỏ làm nức lòng người

ANTĐ - Trước tình trạng các đối tượng phạm tội ngày càng manh động, sẵn sàng ra tay sát hại người dân để cướp tài sản thì việc các chiến sĩ cảnh sát cơ động Hà Nội nổ súng, trấn áp tội phạm, bắt giữ 1 đối tượng mang theo súng, định bắn vào lực lượng công an khiến nhiều người dân ủng hộ.