Vận chuyển nội tạng động vật thối trên xe khách

ANTĐ - Ngày 16/8/2011, tại Km 25 trên Quốc lộ 9 (đoạn qua thôn Cam Phú 2, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ), đội tuần tra kiểm soát 1.9 (Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện và bắt giữ hơn 300kg nội tạng heo thối được vận chuyển trên xe khách.

Ô tô vận chuyển nội tạng thối bị bắt giữ mang BKS 73L- 4850 do tài xế Lại Huy Vân, SN 1976 (trú tại Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển. Thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe này có 5 thùng xốp được bịt kín bằng nilông, bên trong chứa một lượng lớn nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối (mỗi thùng chứa khoảng 65kg).

Số nội tạng bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ

Tài xế Lại Huy Vân khai nhận đang chở thuê số nội tạng trên từ TP Đồng Hới vào giao cho khách hàng ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá. Đặc biệt, đây là lần thứ 2 chiếc xe khách này bị bắt giữ khi đang vận chuyển nội tạng động vật thối vào địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau khi lập biên bản vụ việc, đội tuần tra 1.9 đã làm thủ tục bàn giao số tang vật trên cho Phòng Cảnh sát môi trường làm rõ, xử lý.