Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận:

Vẫn chưa tìm được số vàng bị cướp

ANTĐ - Huỳnh Quốc Thái khai nhận trong lúc băng đồng chạy trốn, chính Thái là người cầm túi vàng nhưng vẫn chưa giải thích số vàng cướp được đang ở đâu...

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, ngày 18/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố Huỳnh Quốc Thái (23 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Bảo Quốc (33 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) cùng tội danh “cướp tài sản”.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố tội danh này đối với Nguyễn Mark Joseph (Việt kiều Mỹ, còn gọi là Khánh, 35 tuổi) và Nguyễn Phước Hải (34 tuổi) sau khi bắt được trong cuộc trốn chạy tối 14/10.

Trong một diễn biến khác, lời khai ban đầu của Khánh cho biết nghi can này từng nhiều lần ra Bình Thuận theo diện tham quan và liên hệ công việc kinh doanh rượu vang nên khá thông thạo địa bàn. Trong khi Hải khai trước đây từng có thời gian dài làm đầu bếp tại nhiều nhà hàng và resort ở Phan Thiết.

Qua bốn ngày bị tạm giam, Khánh khai việc cướp tiệm vàng Thu Thành là ngẫu nhiên. Cả bọn xác định gặp đâu cướp đó. Khánh cũng khai Hải là người ngồi bên ghế phụ, còn Thái và Quốc ngồi băng ghế sau trong lúc bị truy đuổi. Còn Huỳnh Quốc Thái khai nhận khi được Khánh cho xuống xe cùng với Quốc, Thái là người cầm túi vàng trong lúc băng đồng bỏ trốn nhưng vẫn chưa giải thích số vàng cướp được đang ở đâu.

Để làm rõ một số tình tiết của vụ án, cơ quan điều tra đã lấy lời khai một số người tham gia truy đuổi các tên cướp. Bước đầu, một người có trách nhiệm trong cuộc truy bắt nhóm cướp cho hay một trong hai tên ngồi sau ôtô thò đầu ra dùng súng (cơ quan điều tra xác định đây là súng giả) chĩa về phía lực lượng truy đuổi để hù dọa.