Cam kết lâu dài của Việt Nam

Cam kết lâu dài của Việt Nam

ANTĐ - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là cam kết nghiêm túc và lâu dài của Việt Nam nhằm tăng cường đóng góp vào công cuộc gìn giữ và kiến tạo hòa bình trên thế giới.
Cục Nghệ thuật Biểu diễn: Quyết làm nghiêm vụ Diễm Hương khai man lý lịch

Cục Nghệ thuật Biểu diễn: Quyết làm nghiêm vụ Diễm Hương khai man lý lịch

ANTĐ - Để xử lý việc Hoa hậu Diễm Hương khai man lý lịch, đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, thời gian vừa qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã liên tiếp đưa ra hai văn bản xử phạt. Tuy nhiên, cả hai văn bản này đều không nhận được sự đồng tình của Cục  Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp. 
Tập huấn chuyên sâu Luật Cơ yếu

Tập huấn chuyên sâu Luật Cơ yếu

ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP, hôm qua, 11-4, CATP đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành, dành cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác Cơ yếu của các đơn vị thuộc CATP.
Siết chặt sử dụng vốn ODA

Siết chặt sử dụng vốn ODA

ANTĐ - Nghi án Công ty tư vấn giám sát giao thông Nhật Bản (JTC) hối lộ 16 tỷ đồng cho quan chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt ra vấn đề về trách nhiệm và yêu cầu phải đánh giá lại để tìm ra những lĩnh vực dễ dẫn tới tham nhũng trong ODA. Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản nêu quan điểm, đã đến lúc hai bên cần có biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ hơn nhằm ngăn ngừa hối lộ, tham nhũng, cạnh tranh không bình đẳng trong triển khai các dự án ODA.

Vietcombank phối hợp thu ngân sách

Vietcombank phối hợp thu ngân sách

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) cho biết, thực hiện chủ trương hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) của Chính Phủ, Vietcombank đã thực hiện triển khai dịch vụ thu NSNN với Kho bạc Nhà nước và các Cục Thuế trên toàn quốc.
Họp Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường

Họp Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường

ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 7-3, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự án Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường đã có buổi làm việc, đánh giá, trao đổi các nội dung của dự án Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của  Quốc hội.
Không có gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng cứu bất động sản

Không có gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng cứu bất động sản

ANTĐ - Ngày 24-2, ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng đã bác bỏ thông tin ngành xây dựng đang phối hợp với một số ngân hàng thương mại và các ngành chức năng nghiên cứu Đề án “Ngân hàng tái cho vay thế chấp nhà ở” với gói tín dụng lên tới 100 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thị trường bất động sản. 
Phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp

Phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp

ANTĐ - Hôm qua, 20-2, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc CATP. 
Cần tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho lực lượng Cảnh sát cơ động

Cần tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho lực lượng Cảnh sát cơ động

ANTĐ - “Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an xây dựng các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh CSCĐ, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và theo đúng Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật”.
Không để nợ đọng văn bản pháp luật

Không để nợ đọng văn bản pháp luật

ANTĐ - Mới đây, Chính phủ đã họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, thực sự tạo chuyển biến, dấu ấn trong công tác xây dựng pháp luật trong năm 2014 theo tinh thần thống nhất là không để nợ đọng các văn bản quy phạm pháp luật. 
Sai sót y tế vẫn bị đùn đẩy, làm ngơ

Sai sót y tế vẫn bị đùn đẩy, làm ngơ

ANTĐ - Do xác định trách nhiệm quản lý hệ thống y tế giữa chính quyền địa phương với ngành dọc thời gian qua chưa thật sự rõ ràng nên xảy ra nhiều tình huống khó xử. Khi một vụ việc liên quan đến y tế xảy ra ở xã, phường, chẳng hạn như vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường mới đây, không có đơn vị nào nhận trách nhiệm, thậm chí  đùn đẩy lỗi cho nhau. 
Trao thực quyền nhiều hơn cho bến xe

Trao thực quyền nhiều hơn cho bến xe

ANTĐ - Bến xe mới chỉ quản lý các phương tiện vận tải thông qua hình thức thu vé ra vào mà chưa được trao thực quyền, nặng về kinh doanh mà chưa làm tốt quản lý Nhà nước. Hiệp hội Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Bộ GTVT giao bến xe kiểm soát, điều chỉnh tần suất luồng tuyến hành khách; tổ chức dịch vụ “khám” xe trước lúc xe xuất bến đồng thời được in phát hành vé.
Làm việc hết sức mình

Làm việc hết sức mình

ANTĐ - Tuần làm việc cuối cùng kết thúc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, Quốc hội bấm nút thông qua một số vấn đề đặc biệt hệ trọng của đất nước: Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi Luật Đất đai và các luật, nghị quyết liên quan tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Mặc dù có thể còn ý kiến khác nhưng chúng ta đã làm việc hết sức mình, hết trách nhiệm và lựa chọn theo đa số”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá tinh thần làm việc của Quốc hội trong hơn 40 ngày qua. 

Hài hòa ba lợi ích

Hài hòa ba lợi ích

ANTĐ - Thảo luận về Luật Đất đai 2003 sửa đổi, Quốc hội tập trung xoáy vào vấn đề đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư trong quá trình thu hồi đất. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ cho rằng, phải khắc phục được tình trạng lạm dụng và lợi dụng thu hồi đất ảnh hưởng đến lợi ích của người dân. Lợi ích được bảo vệ như thế nào và có đảm bảo công bằng hay không, đó là điều mà người dân quan tâm.