'Vạch mặt' tin giả về việc phát hiện nhà sư cao tuổi nhất thế giới - 175 tuổi!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mạng xã hội gần đây rộ thông tin lan truyền phát hiện nhà sư cao tuổi nhất thế giới trong hang động tại một vùng núi cao, hẻo lánh ở trạng thái thiền định sâu, nhưng đó chỉ là… tin giả.
Hình ảnh nhà sư trong tin tức mới được lan truyền trên mạng xã hội gần đây

Hình ảnh nhà sư trong tin tức mới được lan truyền trên mạng xã hội gần đây

Mới đây, trên mạng xã hội ở Việt Nam như TikTok hay Facebook lan truyền thông tin về việc "phát hiện một nhà sư Tây Tạng ở vùng núi cao, hẻo lánh Nepal là người cao tuổi nhất thế giới: 175 tuổi". Ông ta đang ở trong trạng thái xuất thần sâu, hay thiền, được gọi là "takatet".

Theo thông tin này, khi lần đầu tiên vị sư được phát hiện trong một hang động trên núi, họ nghĩ rằng ông là một xác ướp. Tuy nhiên, các nhà khoa học khi kiểm tra thứ mà họ cho là xác ướp, đã phát hiện ra rằng ông ta có những dấu hiệu quan trọng của sự sống và còn sống.

Nhưng thực tế, đây là tin giả tương tự thông tin rộ lên trên mạng xã hội từ năm 2020. Trang India Today của Ấn Độ chỉ ra, mạng xã hội khi đó lan truyền tin tức, một nhà sư đã được ướp xác cách đây 1 thế kỷ nhưng vẫn mỉm cười.

Phòng đấu tranh chống tin giả của tờ India Today chỉ ra, tin tức này là giả
Phòng đấu tranh chống tin giả của tờ India Today chỉ ra, tin tức này là giả

Người ta nói rằng nhà sư có thể đạt được kỳ tích không tưởng này vì “ông vẫn ở trong trạng thái thiền định sâu” ngay cả khi xác ướp của ông được phát hiện ở ngoại ô Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Thực tế, tại Mông Cổ năm 2015 từng phát hiện xác ướp một nhà sư trong tư thế ngồi trên đài sen có niên đại hai thế kỷ. Nhưng hình ảnh vị sư đó hoàn toàn khác.

Còn hai luồng thông tin từ năm 2020 và cuối năm 2023 đều đính kèm hình ảnh vị sư được xác định là nhà sư Thái Lan Luang Phor Pian, người đã qua đời tại Bangkok vào tháng 11-2017, thọ 92 tuổi.

Cần nói thêm về nhà sư Luang Phor Pian, tờ Daily Mail của Anh đầu năm 2018 đăng tin, 2 tháng sau khi mất, thi thể nhà sư Luang Phor Pian được đưa ra khỏi quan tài để thay áo choàng mới theo nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Theo đó, thi thể của nhà sư không bị phân hủy mà có tình trạng giống như một người đã qua đời cách không quá 36 giờ.

Xuất thân từ Campuchia, nhà sư Pian đã dành phần lớn cuộc đời của mình để phục vụ Phật giáo ở tỉnh Lopburi, miền Trung Thái Lan.

Tóm lại, tin tức về phát hiện vị sư cao tuổi nhất thế giới trong trạng thái “thiền định sâu” chỉ là tin giả, dựa vào thông tin đã cũ và minh họa bằng hình ảnh không liên quan.