Va vào đá tảng, đầu tàu SE7 bị trật bánh

ANTĐ - Đến trưa ngày 15-11, tảng đá nặng hàng tấn đã được lực lượng cứu hộ giải phóng khỏi cung đường sắt bắc-nam, đoạn qua địa bàn xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên). 
Tuy nhiên, đầu máy của tàu SE7 tuyến Hà Nội-TP Hồ Chí Minh bị trật bánh vẫn nằm bất động tại hiện trường, do va phải tảng đá dài 2,6m, rộng 1,5m, cao 0,5m từ sườn núi sạt lở xuống, nằm giữa lòng đường sắt. Hàng nghìn hành khách phải chờ đợi tại các ga hai bên đèo Cả, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.
Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, khoảng 6h30 cùng ngày, trong hành hình từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, đến km 1227+500 trên cung đường sắt bắc-nam, thuộc khu vực đèo cả, xã Hòa Xuân Nam, đầu máy nặng 81,6 tấn của tàu SE7 đã va vào tảng đá trên dẫn đến sự cố. Rất may là các toa của đoàn tàu không bị ảnh hưởng lớn, đã được kéo ngược về ga Hảo Sơn, huyện Đông Hòa. 
Đại diện Xí nghiệp đường sắt Phú Khánh cho hay, hiện tàu cứu hộ đường sắt đã tiếp cận, đang nỗ lực giải phóng hiện trường, dự kiến sẽ thông chuyến chạy tàu vào chiều nay.
Từ đêm ngày 14 đến sáng 15-11, toàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng, gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi. Trong khi đó, khu vực đèo Cả lại thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá xuống đường sắt và quốc lộ 1, gây nguy hiểm, ách tắc giao thông.