V-League 2018 khan hiếm bàn thắng vòng mở màn

ANTD.VN - Chỉ có tổng cộng 4 bàn thắng được ghi trong 5 trận tại vòng mở màn giải vô địch quốc gia V-League 2018, một con số khó thỏa mãn người hâm mộ lẫn nhà tổ chức giải.

Hiệu ứng tích cực từ U23 Việt Nam cùng những biện pháp tích cực từ ban tổ chức giải, các đội bóng... đã giúp khán đài V-League 2018 "ấm" lên rất nhiều.

Theo thống kê của ban tổ chức, 5 trận đấu mở màn giải đã thu hút 66.000 khán giả (trung bình 13.200 người/trận), trong đó sân Thiên Trường đạt con số 22.000 khán giả trong ngày CLB Nam Định trở lại sân chơi V-League.

5 trận vòng mở màn V-League 2018 khan hiếm bàn thắng

Thế nhưng trái ngược với những khán đài chật ních người xem là tình trạng khan hiếm bàn thắng ở dưới sân đấu. 

Theo đó, chỉ có 4 bàn thắng được ghi trong 5 trận đã qua. Trong đó 2/5 trận kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi (trận Nam Định - Cần Thơ và trận HAGL - Bình Dương).

Con số bàn thắng trung bình 0,8 bàn/trận của vòng 1 V-League 2018 (không tính hai trận đấu bù vòng 1 diễn ra ngày 4-4 tới) được ghi nhận thấp nhất trong 4 mùa gần đây.

Cụ thể, vòng mở màn mùa 2017 đạt tỉ lệ trung bình 2,14 bàn thắng/trận. Mùa 2016, con số này là 2,57 bàn/trận và mùa 2015 là 3,28 bàn/trận.

Nhiều trận đấu chất lượng chuyên môn không cao

Bên cạnh việc có quá ít bàn thắng được ghi, cả 5 trận vòng đầu tiên V-League 2018 có chất lượng chuyên môn chưa thật sự cao, nhiều trận không hấp dẫn, màn thể hiện của nhiều cầu thủ chưa được như người hâm mộ kỳ vọng. 

Song, đây là điều có thể thông cảm khi các cầu thủ, đội bóng vừa trải qua quãng nghỉ dài giữa hai mùa giải. Hy vọng tất cả sẽ cải thiện theo hướng tích cực ở những vòng đấu kế tiếp.