V-League 2013 vẫn về đích thành công, mặc XMXT.Sài Gòn bỏ giải

ANTĐ - Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn đã phát biểu như vậy, sau khi nhận tin XMXT.Sài Gòn gửi công văn xác nhận rút khỏi giải tối 21-8.

Hai ngày sau khi tuyên bố bỏ giải, Chủ tịch CLB XMXT.Sài Gòn Nguyễn Xuân Thủy đã cụ thể hóa lời nói bằng hành động gửi công văn tới VFF, VPF và BTC giải.

Điều này đồng nghĩa XMXT.Sài Gòn đã tự loại mình khỏi giải và coi như đã xóa tên đội khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.

Tiếp nhận thông tin đội bóng bầu Thủy bỏ giải, trưởng BTC V-League Trần Duy Ly cho rằng: "Chúng tôi đã lường trước tình huống này và đã lên mọi phương án đối phó, nên không bị động với công văn xin rút của XMXT.Sài Gòn". Theo ông Ly, ngay sáng 22-8, ông báo cáo trực tiếp việc này lên Ban chỉ đạo giải.

Trong khi đó, tối qua 21-8, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết sáng 22-8, ông sẽ nghe VPF và BTC giải báo cáo toàn bộ sự việc, cũng như các phương án cụ thể sau khi XMXT.Sài Gòn bỏ giải.

XMXT.Sài Gòn bỏ giải sớm 2 vòng đấu


Tại cuộc họp hôm nay 22-8, hai vấn đề chính được quan tâm nhất sẽ là hình thức xử phạt XMXT.Sài Gòn và điều chỉnh lại BXH, điểm số các CLB, chốt số lượng đội xuống hạng, cũng như lên hạng mùa giải sau.

Về án phạt, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho rằng cứ dựa theo quy định kỷ luật của VFF và điều lệ giải mà xử. Theo đó, CLB XMXT.Sài Gòn phải nộp phạt tối thiểu 100 triệu đồng và bị đánh tụt xuống hạng Ba. Ngoài ra, không loại trừ sẽ có thêm các mức án phụ dành cho các cá nhân đội bóng HLV Trần Tiến Đại.

Một vấn đề được quan tâm là liệu V-League 2013 có thể về đích thành công không, sau việc bỏ giải của XMXT.Sài Gòn? Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn tin tưởng: "Không vì XMXT.Sài Gòn bỏ giải mà V-League 2013 không về đích thành công".

Theo ông Viễn, những xáo trộn sắp tới tại V-League là điều không tránh khỏi, song mọi sự điều chỉnh đều tuân theo các quy định và điều lệ giải, các CLB tham dự giải đều phải tuân thủ, chấp thuận. Hơn nữa, Ban chỉ đạo giải, VPF và BTC giải đã có sẵn phương án để ổn định và đưa giải về đích an toàn.

Không chỉ XMXT.Sài Gòn và số phận nhiều đội bóng tại V-League 2013 sẽ được quyết định sau cuộc họp hôm nay. Trong lịch sử V-League suốt 13 năm qua, XMXT.Sài Gòn là trường hợp đầu tiên tự ý bỏ giải khi giải còn chưa kết thúc.