Thể chế phải đi đầu

Thể chế phải đi đầu

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố bản báo cáo “Nắm bắt các nguồn tăng trưởng mới”, trong đó dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2012 sẽ giảm so với năm 2011, xuống còn 5,7%. Song sẽ phục hồi trở lại mức 6,3% vào năm 2013, nếu quá trình cải cách tiếp tục giữ cho kinh tế vĩ mô ổn định và đặt nền móng cho nền kinh tế hiệu quả, năng suất hơn trong trung và dài hạn.
Tăng trưởng: Muốn đi lên, phải có đà

Tăng trưởng: Muốn đi lên, phải có đà

ANTĐ - Tại hành lang Quốc hội, phóng viên Báo ANTĐ đã trao đổi với ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Sóc Trăng) về một số vấn đề liên quan đến hạ lãi suất và sự phát triển kinh tế.
Bắt bệnh để kê đơn

Bắt bệnh để kê đơn

ANTĐ - So với bản báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội trước kỳ họp thứ 3 này, báo cáo được trình bày trên nghị trường đã có một số thay đổi về quan điểm đánh giá tình hình. Với tinh thần nhìn thẳng vào khó khăn thực tại cũng như lường trước những thách thức không nhỏ từ nay đến cuối năm, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận rằng, đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm kinh tế. Xác định như vậy tức là nhiệm vụ và các giải pháp cũng sẽ có sự thay đổi trong trật tự ưu tiên.

Đưa kinh tế “vượt dốc”

Đưa kinh tế “vượt dốc”

ANTĐ - Cách đây 6 tháng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đề nghị Chính phủ nên tính đến kịch bản thứ 3 cùng với hai kịch bản tăng trưởng kinh tế mà Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã soạn thảo. Lý do mà Ủy ban này đưa ra là không phải muốn “bàn lùi” mà bởi dự báo nền kinh tế diễn biến theo chiều hướng xấu hơn cả hai kịch bản. Kịch bản 1, GDP năm 2012 tăng khoảng 6% so với năm 2011. Kịch bản 2, GDP dự báo tăng khoảng 6,5%.

Cần cả gói giải pháp

Cần cả gói giải pháp

ANTĐ - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội mà Chính phủ trình Quốc hội trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, đã dành gần một trang để phân tích những nguyên nhân của lạm phát. Gần như lần đầu tiên vấn đề lạm phát đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm “mổ xẻ”. Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 ở mức rất cao trong vòng 20 năm qua, đẩy nước ta rơi vào nhóm các nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, thì việc kiềm chế lạm phát những tháng đầu năm 2012 thực sự là một thành tích, nhưng là thành tích chưa trọn vẹn.

Chống rửa tiền: Càng khó nếu chưa hiểu rõ!

Chống rửa tiền: Càng khó nếu chưa hiểu rõ!

ANTĐ - Trong cuộc thảo luận chiều 22-5 xung quanh dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền, nhiều đại biểu cho rằng, phải liệt kê để có thể nhận dạng được hành vi rửa tiền vì theo luật, rửa tiền chủ yếu thông qua hoạt động Ngân hàng, nhưng thực tế có thể được thực hiện qua nhiều "kênh".
Tái cơ cấu nền kinh tế không phải là gói cứu trợ

Tái cơ cấu nền kinh tế không phải là gói cứu trợ

ANTĐ - Chiều 21-5, Quốc hội đã nghe Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, với 12 nhóm giải pháp tái cơ cấu. Trước mắt, Chính phủ kiến nghị tập trung vào tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính cũng như đầu tư công và DN Nhà nước. 

Tăng trưởng: Hy sinh tốc độ đổi lấy chất lượng

Tăng trưởng: Hy sinh tốc độ đổi lấy chất lượng

ANTĐ - Hôm qua, 21-5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Sau phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2012.

 

Bắt đúng mạch

Bắt đúng mạch

ANTĐ - Trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, đã có những ý kiến đánh giá khác nhau xung quanh câu hỏi: “Tình hình kinh tế có suy giảm hay không?”. Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012 đã được trình bày trước Quốc hội.

Tăng trưởng khó cán đích

Tăng trưởng khó cán đích

ANTĐ - Hôm qua, 14-5, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã họp phiên toàn thể thẩm tra Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 của Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, dự kiến khai mạc vào ngày 21-5 tới.

Cần thiết nhưng chưa đủ

Cần thiết nhưng chưa đủ

ANTĐ - “Chống suy giảm nhưng không được làm tăng lạm phát”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khi đề cập tới “gói hỗ trợ” 29.000 tỷ đồng vừa được Chính phủ đưa ra để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn chồng chất của doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc thực hiện các giải pháp chống suy giảm kinh tế, nhưng đồng thời phải đảm bảo mức tăng trưởng GDP từ 6-6,5% để đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 8-9%.

Thoát khỏi vòng xoáy

Thoát khỏi vòng xoáy

ANTĐ - Nền kinh tế nước ta lại một lần nữa phải đối mặt với suy giảm kinh tế. Điều này đã được Ngân hàng Thế giới đưa ra lời cảnh báo trong báo cáo “Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam” từ giữa năm 2011. Trong đó dự báo nền kinh tế sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: Chống lạm phát - chống suy giảm phục hồi tăng trưởng - chống lạm phát ổn định vĩ mô - chống suy giảm kinh tế. Cái vòng xoáy này bắt đầu từ năm 2008, sang 2009, đến 2010, rồi kéo dài suốt từ 2011 đến nay.

Thoát khỏi vòng xoáy

Thoát khỏi vòng xoáy

ANTĐ - Nền kinh tế nước ta lại một lần nữa phải đối mặt với suy giảm kinh tế. Điều này đã được Ngân hàng Thế giới đưa ra lời cảnh báo trong báo cáo “Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam” từ giữa năm 2011. Trong đó dự báo nền kinh tế sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: Chống lạm phát - chống suy giảm phục hồi tăng trưởng - chống lạm phát ổn định vĩ mô - chống suy giảm kinh tế. Cái vòng xoáy này bắt đầu từ năm 2008, sang 2009, đến 2010, rồi kéo dài suốt từ 2011 đến nay.

Chặng đường vẫn còn dài

Chặng đường vẫn còn dài

ANTĐ - Chính sách ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Kinh tế nói chung, khu vực tài chính nói riêng bắt đầu ổn định trở lại. Mặc dù tăng trưởng GDP chậm hơn nhưng lạm phát giảm nhanh, thâm hụt cán cân thương mại thu hẹp mạnh, áp lực lên VND giảm. Đó là báo cáo đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về thực trạng và triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2012.

Lo “sức khỏe”  kinh tế

Lo “sức khỏe” kinh tế

ANTĐ - Lần đầu tiên trong nhiều năm qua GDP tăng trưởng cao hơn chỉ số giá tiêu dùng, cho thấy biểu hiện khó khăn trong sản xuất và đời sống. Mục tiêu tăng trưởng 6% là rất khó đạt được, nếu chúng ta vẫn siết chặt tiền tệ như hiện nay. Một bộ phận nhân dân sẽ khó khăn, thất nghiệp sẽ gia tăng nếu doanh nghiệp tiếp tục phá sản. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong báo cáo về tình hình kinh tế quý I-2012.

Kỳ vọng cần quyết tâm

Kỳ vọng cần quyết tâm

ANTĐ - Tái cơ cấu nền kinh tế là cụm từ được nói đến nhiều nhất trong thời gian gần đây và cũng chính là vấn đề được các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm và chờ đợi nhất. Đề án “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế” đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa ra Ủy ban Kinh tế Quốc hội thẩm tra, góp ý kiến trước khi Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

CPI giảm mạnh: Chớ vội mừng!

CPI giảm mạnh: Chớ vội mừng!

ANTĐ - Hôm qua, 20-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về Báo cáo triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012. Những con số thống kê mới nhất cho thấy, tình hình kinh tế vi mô dường như ổn định nhưng cũng xuất hiện nhiều ẩn số đáng lo ngại.
Không thể dàn hàng ngang trên mọi lĩnh vực

Không thể dàn hàng ngang trên mọi lĩnh vực

ANTĐ - Hôm qua, 19-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm bởi quá trình tái cơ cấu dự báo sẽ tác động rất lớn tới đời sống kinh tế - xã hội.