Ươm thêm 50 mầm xanh ý nghĩa trong công viên Thống Nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong những ngày tháng Ba đầy ý nghĩa, Đoàn Thanh niên Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp cùng tuổi trẻ một số đơn vị đã trồng 50 cây Đỗ Quyên tại khuôn viên công viên Thống Nhất.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên CATP Hà Nội về triển khai mô hình cơ quan xanh, đoàn viên Thanh niên Công an Thủ đô chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ CAND giai đoạn 2002-2027; Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng, ngày 24-3 vừa qua, tại khuôn viên công viên Thống Nhất, Đoàn Thanh niên Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng tuổi trẻ Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất, và Đoàn Thanh niên các phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành, đã tổ chức Lễ trồng cây chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn.

Tuổi trẻ các đơn vị tại lễ phát động trồng cây

Tuổi trẻ các đơn vị tại lễ phát động trồng cây

Trong không gian khoáng đạt, tuổi trẻ các đơn vị đã chung tay ươm 50 mầm xanh – giống cây Đỗ Quyên – được tinh chọn vừa phù hợp cảnh quan, thổ nhưỡng, vừa bổ sung danh mục các loại cây quý, đẹp cho công viên.

50 cây Đỗ Quyên được trồng trong công viên Thống Nhất

50 cây Đỗ Quyên được trồng trong công viên Thống Nhất

Tại lễ trồng cây, Thượng úy Nguyễn Huy Thành – Bí thư đoàn Thanh niên Công an quận Hai Bà Trưng và anh Hoàng Xuân Công – Bí thư Đoàn Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất cùng bày tỏ sự phấn khởi trước hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ các đơn vị, đã chung tay, chung sức làm đẹp Thủ đô. Thay mặt tuổi trẻ các đơn vị, Thượng úy Nguyễn Huy Thành bày tỏ, việc trồng cây chỉ là giai đoạn khởi đầu; quan trọng là quá trình chăm sóc cây, và sau lễ phát động, từng đoàn viên, từng chi đoàn, đoàn cơ sở sẽ quan tâm hơn nữa việc trồng cây xanh tại đơn vị, như sự khẳng định quyết tâm bảo vệ môi trường sống trong lành.