Thẻ hành nghề biểu diễn: Mới tạm dừng cấp, chưa bãi bỏ

Thẻ hành nghề biểu diễn: Mới tạm dừng cấp, chưa bãi bỏ

ANTĐ - “Việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn chỉ mới là tạm dừng chứ không phải bãi bỏ” – đó là khẳng định của ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL đưa ra mới đây trong cuộc họp thường kỳ quý I của Bộ VH-TT&DL. 

"Nóng" dâng sao giải hạn đầu năm

"Nóng" dâng sao giải hạn đầu năm

ANTĐ - Do năm nay bị sao Kế Đô  chiếu, nên ngay từ trước Tết Nguyên đán, chị Trần Thị Trúc ở chung cư Sông Đà, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã đôn đáo tìm nơi dâng sao giải hạn. Tuy vậy, qua hơn 1 tuần tìm hiểu, chị Trúc vẫn băn khoăn về giá cả, chất lượng của dịch vụ này…

Thiếu văn hóa thiếu cả tự trọng!

Thiếu văn hóa thiếu cả tự trọng!

ANTĐ - Cứ mỗi một sự kiện nào đó diễn ra tại bất kỳ vùng miền nào mà nơi ấy vẻ đẹp của hoa hiện diện thì y như rằng sau nó đã có người đã phải mượn nhan đề bộ phim ăn khách của đạo diễn Victor Vũ “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” châm biếm lại rằng “Tôi thấy hoa vàng kêu thất kinh”. 

Gian nan "dẹp" linh vật ngoại lai

Gian nan "dẹp" linh vật ngoại lai

ANTĐ - Sau hơn 1 năm Bộ VH-TT&DL triển khai chiến dịch bài trừ linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, nhiều di tích tín ngưỡng… đã đưa những linh vật này ra khỏi nơi thờ tự. Song hiện tại vẫn còn nhiều di tích, cơ quan, công sở… chần chừ “dẹp loạn” linh vật ngoại lai vì nhiều lý do.
Mourinho nói gì khi Cech trở lại Stamford Bridge

Mourinho nói gì khi Cech trở lại Stamford Bridge

ANTĐ - Một trong những cái tên thu hút nhiều chú ý nhất trong trận derby London giữa Chelsea và Arsenal vào tối nay 19-9 là thủ môn Petr Cech. Đây sẽ là lần đầu tiên ngôi sao người Czech trở lại Stamford Bridge và người ta không rõ HLV của Chelsea, Jose Mourinho ứng xử như thế nào với cầu thủ này. 

Ảnh minh họa

Mỗi người dân cần là một Đại sứ du lịch

ANTĐ - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã thẳng thắn chỉ ra “6 nỗi sợ của du khách quốc tế khi đến Việt Nam”. Trong đó, Phó Thủ tướng đã nhắc đến tình trạng “làm giá, chặt chém” trước tiên, coi đó như một trong những căn bệnh khó chữa của ngành du lịch.
Chủ nhà phải sửa mình

Chủ nhà phải sửa mình

ANTĐ - Ông có thấy lạ không? Trong khi dân mình ra đường “bao bọc” kín mít từ đầu đến gót chân, thì du khách nước ngoài cứ đầu trần, áo may ô, áo hai dây, quần ngố dạo phố.
“Văn hóa mậu dịch” còn đeo đẳng tới khi nào?

“Văn hóa mậu dịch” còn đeo đẳng tới khi nào?

ANTĐ - Nhắc đến văn hóa bán hàng ở Hà Nội thì kiểu gì cũng khối người chép miệng, bĩu môi. Đúng là chả khác được nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ rầu lòng. Ăn uống bình dân thì “bún mắng”, “cháo chửi”, còn đến những nơi có thương hiệu lâu năm thì chuyện các khách hàng rơi từ trên trời xuống dưới đất cũng là hết sức bình thường!
600 triệu đồng để phục dựng lại nhà Lang bị cháy

600 triệu đồng để phục dựng lại nhà Lang bị cháy

ANTĐ -Tối 24-10-2013, ngôi nhà Lang hơn 100 tuổi của cộng đồng dân tộc Mường đã bị thiêu rụi do sự vô ý thức của một nhóm du khách. Gần 200 hiện vật quý giá, nguyên bản của nền văn hóa Mường biến mất hoàn toàn. Gần 2 năm sau trận hỏa hoạn, cơ hội hồi sinh nhà Lang được nhen nhóm cùng nhiều phương án phục dựng được đưa ra. 
Hàng nghìn người Việt xác lập kỷ lục cờ Tổ quốc

Hàng nghìn người Việt xác lập kỷ lục cờ Tổ quốc

ANTĐ - Hàng chục nghìn người sẽ cùng tham gia xác lập kỷ lục về “Lá cờ Việt Nam bằng ánh sáng lớn nhất” tại chương trình “Hãy cùng hát vang” với chủ đề “Tự hào Việt Nam” dự kiến diễn ra vào ngày 20-9-2015 tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.
Cần điều chỉnh những lễ hội mang tính chất dã man

Cần điều chỉnh những lễ hội mang tính chất dã man

ANTĐ - Khi những tranh luận về việc bỏ hay không bỏ tục chém lợn trước sân đình làng Ném Thượng (Bắc Ninh) còn chưa kịp nguội, thì hình ảnh lễ hội Cầu Trâu ở xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ thêm một lần nữa khiến người xem choáng váng, khi mấy chục thanh niên trai tráng cầm vồ thi nhau đập vào đầu trâu cho đến khi con vật được tôn vinh là “ông Trâu” chết để đem ra xẻ thịt.

Nhiều du khách vẫn giữ thói quen hứng lộc

Nhiều du khách vẫn giữ thói quen hứng lộc

ANTĐ - Trái với những hình ảnh tốt đẹp về công tác đảm bảo ANTT thì thái độ ứng xử của chính các du khách với di tích, danh thắng vẫn tiếp tục khiến các đơn vị quản lý và tổ chức lễ hội chùa Hương đau đầu. 

Sự khác biệt thú vị giữa người Á Đông và người phương Tây

Sự khác biệt thú vị giữa người Á Đông và người phương Tây

ANTĐ -Bộ ảnh đồ họa của tác giả Yang Liu mang tên East Meets West (Đông Tây gặp gỡ) đã bất ngờ "tố cáo" tính cách, thói quen của người Á Đông và so sánh một cách hài hước với tính cách của người phương Tây, chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản một cách dễ hiểu và trực quan.
Phải sớm có bộ quy tắc để đảm bảo an ninh ở Biển Đông

Phải sớm có bộ quy tắc để đảm bảo an ninh ở Biển Đông

ANTĐ - Chiều qua 7-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ. Nhiều vấn đề dư luận quan tâm đã được nêu trong cuộc họp như lao động Việt Nam ở Yên Thủy (Hòa Bình) bị công an Trung Quốc bắt giữ, thúc đẩy việc thành lập Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), lao động người Việt tại Ukraine, Libya...

Nực cười và ấu trĩ

Nực cười và ấu trĩ

ANTĐ - Lâu nay, xem người đẹp thi ứng xử ở các sân chơi nhan sắc mà buồn cười là chuyện bình thường. Nhưng phải đến cuộc thi “Hoa hậu Đại dương 2014” vừa khép lại ở Bình Thuận cách đây chưa lâu, người ta mới được phen vừa buồn cười vừa tức. Đó là câu chuyện về màn thi ứng xử của một cô gái lọt vào Top 5 trong đêm chung kết cuộc thi này. 
Sự khác biệt Đông - Tây

Sự khác biệt Đông - Tây

ANTĐ - Lại có thêm giải thích mới về nguồn gốc tạo ra sự khác biệt văn hóa giữa phương Tây và phương Đông, bắt nguồn từ sự khác biệt trong lịch sử hoạt động nông nghiệp kéo dài hàng nghìn năm, cụ thể là giữa văn hóa lúa nước và văn hóa lúa mỳ. 

Chuẩn hóa nguồn nhân lực cho du lịch làng nghề

Chuẩn hóa nguồn nhân lực cho du lịch làng nghề

ANTĐ - Thiếu đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch - “mắt xích” quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch tại các làng nghề từ nhiều năm qua, ngay cả ở những làng nghề có thương hiệu, dịch vụ du lịch vẫn rất nhạt nhòa, kém thu hút.