Ứng viên Đại sứ Du lịch Đỗ Thị Hồng Thuận bị loại

Ứng viên Đại sứ Du lịch Đỗ Thị Hồng Thuận bị loại

ANTĐ - Thông tin xuất hiện ứng viên “bí ẩn” Đỗ Thị Hồng Thuận còn chưa kịp làm nóng cuộc cạnh tranh vị trí Đại sứ du lịch nhiệm kỳ mới thì Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VH-TT&DL) ngay lập tức công bố ứng viên này đã chính thức bị loại. 
Lương điều dưỡng viên tại Đức 55 triệu đồng/tháng

Lương điều dưỡng viên tại Đức 55 triệu đồng/tháng

ANTĐ - Ngày 9-1, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết, theo chương trình đã thỏa thuận, Cục sẽ tuyển chọn 120 ứng viên để đào tạo về tiếng Đức tại Hà Nội (trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 3-2013) để chọn ra 100 điều dưỡng viên đưa sang học chương trình chăm sóc người già (2 năm) tại Đức. 
Chới với cơ hội việc làm

Chới với cơ hội việc làm

ANTĐ - Nhận định của giám đốc Cổng thông tin việc làm MyWork cho thấy nhóm ngành xã hội rất ít được chú trọng so với ngành kinh tế, kỹ thuật. Thống kê có tới 75-85% trong tổng số 200.000 việc làm và 350.000 ứng viên đăng ký thông tin liên quan đến kinh tế, kỹ thuật trên trang này cho thấy sự khó khăn rõ rệt với sinh viên ngành xã hội.

Ngửi nách để tuyển phi công

Ngửi nách để tuyển phi công

ANTĐ - Hãng hàng không Hainan Airlines của Trung Quốc mới đây đã đưa ra một quy định tuyển dụng gây tranh cãi đó là các ứng viên thi tuyển phi công tuyệt đối không được bị… hôi nách.
Học hàm cao cấp phải giao tiếp được bằng tiếng Anh

Học hàm cao cấp phải giao tiếp được bằng tiếng Anh

ANTĐ - Theo Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng, trước một số thắc mắc về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm nay, Bộ GD-ĐT trả lời rõ quy định thống nhất về trình độ ngoại ngữ cho các ứng viên. 
Gian nan sinh viên tìm việc làm (2): Khó vượt rào cản

Gian nan sinh viên tìm việc làm (2): Khó vượt rào cản

ANTĐ - Không mặn mà với việc tuyển nhân sự mới để tiết giảm chi tiêu, nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu các sinh viên mới tốt nghiệp thực sự muốn tìm kiếm việc làm thì phải tăng cường nhiều kỹ năng thực hành, đồng thời không nên đòi hỏi mức lương cao khi bản thân chưa thể hiện được năng lực thực tế.

Làm hộ lý, điều dưỡng tại Nhật Bản: Lương 34-40 triệu đồng/ tháng

Làm hộ lý, điều dưỡng tại Nhật Bản: Lương 34-40 triệu đồng/ tháng

ANTĐ - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH thông báo, bắt đầu từ 1 đến 15-9, Cục chính thức tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn các ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản theo kế hoạch năm 2012. Mức lương với ứng viên điều dưỡng từ 130.000-140.000 yên/tháng (tương đương 34-37 triệu đồng/tháng); ứng viên hộ lý từ 140.000-150.000 yên/tháng (tương đương 37-40 triệu đồng/tháng), tuỳ vào cơ sở tiếp nhận. 
Bộ GD-ĐT đề nghị học viên đề án 322 giúp giảm tải ngân sách

Bộ GD-ĐT đề nghị học viên đề án 322 giúp giảm tải ngân sách

ANTĐ - Sau những bức xúc của học viên phản ánh với Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT về việc dừng cấp kinh phí và làm thủ tục cho các ứng viên đã trúng tuyển đi du học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Đề án 322, ngày 25-5, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài Nguyễn Xuân Vang đã đưa ra thông tin phản hồi. 
250 suất học bổng Phát triển Australia cho sinh viên Việt Nam

250 suất học bổng Phát triển Australia cho sinh viên Việt Nam

(ANTĐ) - Bộ GD-ĐT vừa thông báo về học bổng Phát triển Australia năm 2012 với tối đa 250 suất bao gồm Học bổng Phát triển Australia (ADS)/Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia (ALAS) sẽ được trao cho công dân Việt Nam để theo học bậc sau đại học tại Australia bắt đầu vào năm 2013.
Xét công nhận chức danh GS, PGS

Xét công nhận chức danh GS, PGS

(ANTĐ) - Ngày 23-8, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước về việc triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.