Phì phèo thuốc lá, gặp hoạ ung thư da

Phì phèo thuốc lá, gặp hoạ ung thư da

ANTĐ - Thêm một lý do để những những người hút thuốc lá nên bỏ thói quen phì phèo vì một nghiên cứu mới đây cho thấy có mối liên quan giữa hút thuốc lá và ung thư da.
Huyết áp cao làm tăng nguy cơ ung thư

Huyết áp cao làm tăng nguy cơ ung thư

ANTĐ - Bệnh huyết áp cao sẽ có thể làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư lên đến một nửa, đó là những gì mà các nhà nghiên cứu cảnh báo.
Vitamin D làm tăng nguy cơ ung thư da

Vitamin D làm tăng nguy cơ ung thư da

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy hàm lượng vitamin D hấp thụ từ ánh nắng Mặt trời càng cao thì nguy cơ mắc bệnh ung thư da phi hắc tố càng nhiều.
Quả nho có tác dụng bảo vệ chống tia cực tím

Quả nho có tác dụng bảo vệ chống tia cực tím

ANTĐ - Theo nghiên cứu mới đây từ Trường Đại học Barcelona và Hội nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha, một số hợp chất có trong quả nho giúp bảo vệ các tế bào da khỏi bức xạ tia cực tím từ ánh sáng mặt trời.
Tắm nhiều cũng bị... ung thư?

Tắm nhiều cũng bị... ung thư?

ANTĐ - Bạn có biết tắm không? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản đến mức ai cũng trả lời được, song thông tin “tắm sai cách có thể gây ung thư” chắc chắn sẽ khiến bạn phải xem lại điều này.
Trẻ phơi nắng nhiều cũng nguy

Trẻ phơi nắng nhiều cũng nguy

(ANTĐ) - Phơi nắng quá nhiều đều có hại cho da, nhưng đặc biệt nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Bởi trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm, chưa hình thành đủ các lớp bảo vệ tự nhiên chống lại tia nắng cường độ cao.
FDA ban hành quy định mới về kem chống nắng

FDA ban hành quy định mới về kem chống nắng

(ANTĐ) - Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ đã yêu cầu thay đổi nhãn mác đối với các sản phẩm kem chống nắng nhằm xác định các sản phẩm tốt nhất trong việc giảm nguy cơ ung thư da, lão hoá da sớm và ngăn ngừa cháy nắng.