Ukraine triển khai hàng trăm xe tăng và bọc thép bao vây Lugansk và Donetsk

ANTĐ - Ngày 10-7, quân đội Ukraine đã tập trung số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép ở khu vực cách Donetsk, thành phố do quân nổi dậy chiếm đóng, khoảng 20 km về phía Nam.

Theo các binh lính Ukraine, một đoàn xe bọc thép dài khoảng 1,5 km đã di chuyển tới khu vực trên vào tối hôm 9-7 mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào từ lực lượng tự vệ địa phương.

Trước đó, ngày 9-7, cơ quan báo chí nước Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, quân đội Ukraine đang kéo quân và hàng trăm xe bọc thép tới thành phố Lugansk từ phía bắc.

Theo đó, khoảng 150 xe bọc thép, bao gồm xe bọc thép chở quân, xe tăng và pháo tự hành, cùng với 6 bệ phóng tên lửa đa nòng Grad, đã được tập trung ở phía bắc Lugansk.

“Vào đêm hôm trước, 5 chiếc máy bay đã xâm phạm không phận trên bầu trời Lugansk, được cho là đang thực hiện các chuyến bay giám sát,” cơ quan báo chí nước cộng hòa tự xưng Lugansk thông tin.

Ukraine triển khai hàng trăm xe tăng và bọc thép bao vây Lugansk và Donetsk ảnh 1
Quân đội Ukraine tập trung tại miền Đông

Theo cơ quan báo chí này, quân đội nước cộng hòa tự xưng Lugansk đã tiêu diệt “một chiếc xe bọc thép chở quân và 3 xe tải chở theo vũ khí” trong 24 giờ qua. “Khoảng 50 kẻ xâm lược đã bị thiệt mạng hoặc bị thương".

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tổ chức một cuộc hội đàm qua điện thoại hôm 10-7 và đã một lần nữa đạt được thỏa thuận cần phải có một lệnh ngừng bắn và đàm phán càng sớm càng tốt.

Theo văn phòng Tổng thống Hollande, 3 nhà lãnh đạo này sẽ sớm tổ chức một cuộc điện đàm 4 bên với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để yêu cầu ông Poroshenko thực thi ngừng bắn với lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông nước này.