Ukraine tố Nga triển khai 45.000 quân tới biên giới Ukraine

ANTĐ - Phát ngôn viên quân sự Ukraine, Andriy Lysenko cho biết, Nga đã triển khai lực lượng quân đội đông đảo tới biên giới chung của 2 nước với số lượng lên tới 45.000 lính, được hỗ trợ bởi hàng loạt các vũ khí hạng nặng. 
Ukraine tố Nga triển khai 45.000 quân tới biên giới Ukraine ảnh 1

Tình hình tại Ukraine diễn biến ngày càng phức tạp


Trả lời phỏng vấn, ông Lysenko nói: "Tính đến 11:00 ngày 11-8, khoảng 45.000 binh sĩ của lực lượng vũ trang và các lực lượng nội bộ của Liên bang Nga đã tập trung ở khu vực biên giới".

Phát ngôn viên cũng cho biết thêm, lực lượng quân lính Nga được hỗ trợ bởi 160 xe tăng, 1.360 xe bọc thép, 390 hệ thống pháo binh, 150 bệ phóng tên lửa Grad, 192 chiến đấu cơ và 137 máy bay trực thăng tấn công.

Trước đó, ngày 6-8, NATO cũng "tố" Nga triển khai 20.000 quân áp sát biên giới Ukraine và cho rằng Maxcova đang cố gắng can thiệp vào Ukraine với cái cớ "giữ gìn hòa bình".

Phát ngôn viên của NATO, Oana Lungescu cho biết, Nga đã tăng số lượng binh sỹ đóng trên biên giới Ukraine từ mức 12.000 hồi giữa tháng 7 lên 20.000 quân. NATO xem hành động này là "tạo ra tình huống nguy hiểm", và làm dấy lên lo ngại Mátxcơva có thể can thiệp vào Ukraine bằng vũ lực.

Tuy nhiên, trước cáo buộc của NATO, người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga, Igor Konashenikov khẳng định không hề có chuyện quân đội Nga tăng thêm lực lượng tại biên giới theo như NATO cáo buộc. Ông Konashenikov nói: "Tôi muốn giải thích cho Lầu Năm Góc và các quan chức NATO rằng, việc di chuyển một lực lượng hàng nghìn binh sỹ và các vũ khí hạng nặng là một việc không hề dễ dàng và không thể thực hiện được trong thời gian ngắn như vậy. Hơn thế nữa, các quan sát viên OSCE hiện đang đóng tại khu vực này không thể không biết".