Ukraine tái triển khai quân tới các khu vực tác chiến đặc biệt ở miền đông

ANTĐ - Ngày 12-11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết, chính quyền Kiev đang tái triển khai quân đội tới các khu vực tác chiến đặc biệt Donetsk và Lugansk ở miền đông.

Phát biểu trong một phiên họp chính phủ, ông Poltorak tuyên bố: "Chúng tôi đang tái triển khai lực lượng tới đây để đề phòng những hoạt động không thể lường trước có thể xảy ra. Chúng tôi phải đặt tình hình dưới sự kiểm soát và sẵn sàng đối phó".

Bộ trưởng Poltorak cho biết thêm rằng lực lượng ly khai đã nhận được nhiều tiếp viện. "Tình hình ở Donbas rất phức tạp, nhưng vẫn ổn định. Chúng tôi có thông tin về việc tăng cường lực lượng từ các nhóm vũ trang tại đây"

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đưa ra tuyên bố trên sau khi có nhiều thông tin cho rằng, Nga đã triển khai sang miền đông Ukraine nhiều xe tăng, xe bọc thép và thiết bị quân sự để tăng viện cho lực lượng đòi độc lập thân Nga.

Ukraine cáo buộc Nga đang kéo xe tăng sang miền đông nước này

Trong chuyến thăm Sofia, thủ đô của Bulgaria, Tư lệnh NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Philip Breedlove nói: “Suốt 2 ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến điều tương tự như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) báo cáo trước đó. Chúng tôi quan sát thấy hàng dài các thiết bị quân sự của Nga, chủ yếu là xe tăng, khẩu đội pháo, hệ thống phòng không và nhiều binh lính đang tiến vào lãnh thổ Ukraine".

Hôm 9-11, các quan sát viên OSCE tuyên bố đã phát hiện thấy những đoàn xe tăng, xe chở quân, trọng pháo không có biển số hay phù hiệu “nghi là của Nga” đang ùn ùn đổ về Donetsk và Makiivka. Cụ thể là có hơn 40 xe tải hạng nặng Kamaz chở quân, chở pháo 122 mm và chở nhiên liệu cơ động được bảo vệ chặt chẽ khi di chuyển trên đường cao tốc ở ngoại ô phía Đông Makiika.
Ngoài ra, trong một báo cáo riêng biệt khác, OSCE còn cho biết họ phát hiện thấy một đoàn 9 xe tăng không có ký hiệu, bao gồm 4 chiếc T-72 và 5 chiếc T-64 di chuyển về phía tây nam Donetsk mà không rõ tới chính xác địa chỉ nào.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai đòi độc lập tại đây đã được ký kết ngày 5-9 vừa qua ở thủ đô Minsk của Belarus, song các cuộc xung đột giữa hai bên vẫn gần như diễn ra hàng ngày nhằm tranh giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk và các khu vực chiến lược tại khu vực này cũng như tại Lugansk.