- Ukraine mua UAV và tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường an ninh ở Biển Đen và Azov
- Ukraine gia nhập NATO ở Địa Trung Hải
- Tổng thống Trump sa thải Giám đốc cơ quan an ninh mạng
![]() |
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ |
Theo nguồn tin, hiện quân đội Ukraine đã bắt đầu chuyển dần sang sử dụng vũ khí theo tiêu chuẩn NATO, Kiev thậm chí đã tuyên bố sẵn sàng mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Đại tướng Ruslan Khomchak đã không tính toán rằng, chi phí mua các hệ thống Patriot của Mỹ vượt quá đáng kể ngân sách hàng năm của lực lượng vũ trang Ukraine - nếu nói chính xác hơn, số tiền cần thiết gấp 10 lần khoản được phân bổ cho quốc phòng đất nước.
Theo đại diện của Viện Nghiên cứu vũ trang và trang bị quân sự Trung ương của các lực lượng vũ trang Ukraine, nếu Kiev thực sự cố gắng chuyển sang sử dụng phương tiện phòng không của Mỹ, thì họ sẽ cần khoản chi gấp 10 lần số tiền được phân bổ ngân sách quốc phòng mỗi năm, tức là khoảng 80 - 90 tỷ USD, và Kiev đương nhiên không có khả năng chi trả (số tiền tương đương 54% GDP của Ukraine).
“Việc mua các hệ thống phòng không của nước ngoài, ví dụ như Patriot PAC-2/3, SAMP-T và các phiên bản khác, ngay cả khi không tính đến việc bảo dưỡng, sửa chữa và đào tạo chuyên gia, chúng vẫn đòi hỏi kinh phí rất lớn khi cao hơn ít nhất 10 lần so với ngân sách của lực lượng vũ trang Ukraine”, một nguồn tin cho biết.
Giới phân tích quân sự nhận định, ngày nay các hệ thống phòng không của Ukraine chỉ cần hiện đại hóa là vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, nhưng không rõ lý do vì sao Kiev lại tìm cách chuyển sang sử dụng vũ khí của NATO.