Ukraine: Chiến dịch chống biểu tình tạm ngừng qua lễ Phục sinh

ANTĐ - Ngoại trưởng Ukraine vừa cho biết chiến dịch chống lại những người biểu tình thân Nga ở miền đông đất nước sẽ được hoãn qua lễ Phục sinh (20/4).

Ông Andriy Deshchytsia cho biết lực lượng an ninh sẽ tiếp tục thực hiện các hành động quân sự nếu những người biểu tình không rời khỏi các toà nhà chính phủ.

Sau cuộc họp 4 bên diễn ra vào hôm 17/4, Mỹ đã công khai đe doạ sẽ thi hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt mới nếu Nga không hành động theo những gì đã thoả thuận.

Điện Kremlin lập tức phản ứng với hành động này của Nhà Trắng và cho rằng hành động Mỹ chỉ coi Nga như “một đứa trẻ con mắc lỗi” là không thể chấp nhận được.

Các hoạt động chống biểu tình sẽ được tạm ngưng dịp lễ Phục sinh

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với BBC, ông Deshchytsia cho biết mục đích của các hành động quân sự ở miền đông là để mang lại cuộc sống bình thường và bảo vệ người dân Ukraine, tuy nhiên nó sẽ được tạm dừng vì lễ Phục sinh đang đến gần.

Ngoài ra, ông cũng cho biết tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu đã sẵn sàng cho  một cuộc đàm phán với người biểu tình thân Nga.

Phản ứng với yêu cầu đòi những người biểu tình ủng hộ châu Âu phải rời lều khỏi quảng trường Maiden của bên thân Nga, ngoại trưởng Ukraien cho biết việc những người này dựng lều ở quảng trường Maiden đã đươc sự cho phép của chính quyền thành phố nên đây không phải là hành động bất hợp pháp.

Cả 4 bên Nga, Ukraine, EU và Mỹ đều đồng ý rằng những người biểu tình đang chiếm đóng ở miền đông phải giao nộp lại vũ khí và rời bỏ các địa điểm chiếm đóng. Các bên cũng nhất trí về việc những người này phải được hưởng ân xá dù đã biểu tình chống chính phủ.

Tuy nhiên, người lãnh đạo lực lượng biểu tình ở Donestk cho biết họ sẽ không rời những toà nhà đang chiếm giữ cho đến khi chính quyền "phi pháp" ở Kiev tuyên bố giải tán.