Ukraine: 3/4 cử tri tham gia bỏ phiếu tại thành phố Lugansk

ANTĐ - Ngày 11-5, đại diện trung tâm báo chí khu vực trưng cầu dân ý khu vực Lugansk Vasily Nikitin cho biết, có khoảng 75% cử tri thành phố Luhansk tham gia cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của khu vực.

Trong khi đó, chủ tịch ủy ban bầu cử trung tâm khu vực Lugansk Oleksandr Malykhin thì cho rằng, tính đến trưa Chủ nhật (theo giờ địa phương), tổng số cử tri đến tham gia bỏ phiếu tại các địa điểm bầu cử trong cuộc trưng cầu dân ý này lên đến 65%.

Theo ông Alexander, ở khu vực Lugansk đã có khoảng 80% địa điểm bỏ phiếu mở cửa. Tuy nhiên, tại các huyện Svatovski, Melovski, Belokurakinski và Troisk ở phía bắc tỉnh này tình hình có vẻ tồi tệ hơn.

Tại đây, lực lượng vệ binh quốc gia đã chặn các xe chở phiếu bầu. Lực lượng dân phòng đã phải tìm cách để chuyển phiếu bầu đến các trạm bầu cử tại các khu vực này. Gần các trạm bầu cử vẫn có đám đông dân chúng tập trung. Theo ủy ban bầu cử, ngay cả những người khuyết tật cũng đến để bỏ phiếu.

Ukraine: 3/4 cử tri tham gia bỏ phiếu tại thành phố Lugansk ảnh 1
Người dân miền Đông Ukraine đi bỏ phiếu


Còn ông Oleg Tsarev, một đại biểu nhân dân, thì cho rằng người dân đón nhận cuộc trưng cầu dân ý như một ngày hội: "Người ta đến tham gia với tinh thần vui vẻ và trên khuôn mặt luôn nở nụ cười.”

Từ sáng sớm, những người đòi li khai thân Nga tại khu vực này và Donetsk ở miền đông Ukraine đã bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để bày tỏ quan điểm của họ về tương lai của hai khu vực này.

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa đến 20h00 giờ địa phương (tức 24h00 giờ Việt Nam). Sau khi đóng cửa, phiếu bầu sẽ bắt đầu được kiểm ngay trong đêm, và kết quả đầu tiên về cuộc trưng cầu dân ý này sẽ được công bố trong ngày 12-5.