Ukraina 2-0 Pháp: "Gà trống" im tiếng ở Kiev

ANTĐ - Tuy được đánh giá cao hơn rất nhiều với những hảo thủ như Franck Ribery và Karim Benzema, thế nhưng những chú "Gà trống Goulois" đã thất bại tại Kiev trước chủ nhà Ukraina.

ĐT Pháp vấp phải một hàng phòng thủ chặt chẽ của Ukraina 

Rạng sáng nay 16-11, loạt trận lượt đi vòng play-off World Cup khu vực châu Âu đã diễn ra .Một trong những trận đấu được nhiều người quan tâm là cuộc đối đầu giữa Ukraina và Pháp. Bước vào trận đấu này, Tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhờ sở hữu nhiều cái tên danh tiếng trong đội hình như Franck Ribery và Karim Benzema.

Trong khi đó, Ukraina chỉ duy nhất có một cái tên đáng chú ý là Yamolenko. Tuy nhiên, bị đánh giá thấp hơn nhưng đại diện Đông Âu đã chọn một lối chơi vô cùng khôn ngoan phòng ngự chặt, phản công nhanh. Với quyết tâm giành chiến thắng, ngay sau tiếng còi khai cuộc các học trò của HLV Didier Deschamps dồn lên tấn công.

Tuy vậy, trước lối chơi tập trung và không ngại va chạm của đội bóng Đông Âu, dàn sao của tuyển Pháp gặp bế tắc trong tấn công. Trong khoảng 20 phút đầu trận đấu bóng hầu như chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Các đợt phản công của Ukraina vô cùng sắc sảo

Cơ hội nguy hiểm nhất ở hiệp thứ nhất thuộc về đội chủ nhà Ukraina ở phút 30 khi Edmar đánh đầu sạt cột dọc. Hiệp thứ nhất đã kết thúc với tỷ số 0-0. Trở lại sau giờ nghỉ, Ukraine bắt đầu tấn công không chủ động phòng ngự như hiệp thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, các cầu thủ Pháp vẫn không thể tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đội chủ nhà. Sau nhiều đợt tấn công, cuối cùng Ukraina cũng có bàn thắng vươn lên. Phút 61, Zozulja nhận bóng trong vòng cấm và tung cú sút nhanh buộc thủ thành Lloris phải vào lưới nhặt bóng.

Có bàn dẫn trước, Ukraina lại càng có điều kiện để triển khai lối đá phòng ngự phản công quen thuộc khiến ĐT Pháp dù cầm nhiều bóng hơn nhưng không thể tạo được áp lực cần thiết để tạo nên bàn thắng. Lần lượt Valbuena, Benzema vào sân thay Giroud và Nasri nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Chưa hết, vào phút 83, Koscielny phạm lỗi trong vòng cấm, Andriy Yarmolenko đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m nâng tỷ số lên 2-0 cho Ukraina. Không ghi thêm được ban nào, Pháp còn gây thêm thật vọng khi Koscielny dính thẻ đỏ vì lỗi phản ứng.  

ĐT Pháp gục ngã trước lối chơi khôn ngoan của Ukraina

Với chiến thắng này, đại diện Đông Âu đang có rất nhiều lợi thế ở trận lượt về. Còn về phía các chú "Gà trống Goulois", nếu muốn có mặt tại Brazil ở mùa hè năm sau họ phải tận dụng tốt lợi thế sân nhà và cải thiện lối chơi.

Cũng ở loạt trận đấu sáng nay, trận cầu tâm điểm vòng play-off World Cup 2014 đã khép lại với chiến thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển bằng pha lập công duy nhất của Cristiano Ronaldo. Với chiến thắng này, đội tuyển Bồ Đào Nha đang có ưu thế rất lớn trước khi bước vào trận lượt về trên đất Thụy Điển sau đây 4 ngày.

Ngoài ra, Hy Lạp cũng đã có chiến thắng 3-1 trước Romania, trong khi Croatia đã không tận dụng được ưu thế hơn người và đành phải chấp nhận chia điểm với Iceland sau trận hòa 0-0.

 

Kết quả vòng play-off World Cup khu vực châu Âu:

Iceland - Croatia 0-0

Ukraine - Pháp 2-0

Bồ Đào Nha - Thụy Điển 1-0

Hy Lạp - Romania 3-1

Kết quả Giao hữu quốc tế

Đan Mạch - Na uy 2-1

Thổ Nhĩ Kỳ - Bắc Ireland 1-0

CH Ireland - Latvia 3-0

Italy - Đức 1-1

Ba Lan - Slovakia 0-2

Anh - Chile 0-2