Vòng 8 Serie A:

Udinese nếm mùi thất bại

ANTĐ - Trong loạt trận đấu vòng 8 Serie A diễn ra vào rạng sáng hôm nay 27-10, Udinese đã nếm mùi thất bại đầu tiên trong mùa giải trước Napoli.
Udinese nếm mùi thất bại ảnh 1

                                            Udinese (phải) thất bại trước Napoli

Với sự vắng mặt của đội trưởng Di Natale do chấn thương, đã khiến cho Udinese có một ngày thi đấu đáng quên. Họ đã có một trận đấu hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà Napoli.

Với quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng để trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch, Napoli đã ào lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và Marek Hamsik đã đưa được bóng vào lưới Udinese ở phút 16 nhưng không được công nhận. Tuy vậy, Napoli cũng chỉ mất thêm 4 phút để ghi bàn mở tỷ số. Phút thứ 20, Edinson Cavani đã có pha gẩy bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Udinese để Lavezzi băng xuống bắt vô-lê đẹp mắt, không cho Handanovic cơ hội cản phá.

Chiến thắng 2-0 cho Napoli được ấn định ở phút 44 sau khi Dzemaili tạt bóng chính xác từ cánh trái để Maggio bật cao đánh đầu tung lưới Handanovic. Với chiến thắng này, Napoli đã leo lên vị trí thứ 4 trên BXH Serie A với 14 điểm, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Juventus. Trong khi đó, Udinese buộc phải nhường lại ngôi đầu cho Juve với 15 điểm.

Cũng thất bại trên sân khách ở vòng 8 diễn ra đêm qua là Roma khi đội bóng Thủ đô thua 1-2 trước Genoa. Dù phải làm khách nhưng Roma mới là đội khởi đầu tốt hơn hẳn và liên tiếp tạo ra các cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ. Việc phung phí các cơ hội đã khiến Roma phải trả giá ở phút 38 sau khi Jankovic mở tỷ số cho Genoa. Từ một pha phản công nhanh, Palacio xâm nhập cánh phải của Roma rồi chuyền bóng để Jankovic dứt điểm tung lưới Stekelenburg.

Phải tới phút 84 của trận đấu, Roma mới tìm được bàn gỡ hòa do công của Borini bằng một pha dứt điểm cận thành dễ dàng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang với đội khách bởi chỉ 5 phút sau đó, Kucka đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Genoa. Thua trận này, Roma vẫn chôn chân ở vị trí thứ 8 trên BXH. 

Một đại diện khác của bóng đá Thủ đô là Lazio cũng chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Catania trên sân nhà. Klose tiếp tục thể hiện phong độ cao khi mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 17, nhưng bàn thắng của Bergessio trong hiệp 2 đã giúp Catania giành lại 1 điểm.

Trong khi đó, AC Milan đã leo lên vị trí thứ tư với 14 điểm sau khi đánh bại Parma với tỷ số 4-1 với một cú hat-trick của Antonio Nocerino và một bàn của chân sút người Thụy Điển Ibrahimovic. Ngược lại, đội bóng cùng thành phố Inter vẫn dậm chân ở vị trí thứ 18 sau khi có trận 1-1 trước Atalanta.


Kết quả các trận đấu:

Novara - Siena 1-1

Napoli - Udinese 2-0

AC Milan - Parma 4-1

SS Lazio - Catania 1-1

Genoa - AS Roma 2-1

Chievo - Bologna 0-1

Cesena - Cagliari 1-1