"Uber bay" Cora: Ý tưởng táo bạo của nhà đồng sáng lập gã khổng lồ Google

ANTD.VN - Chiếc "xe bay" của nhà đồng sáng lập Google, Larry Page, đã ra mắt công chúng. Công ty Kitty Hawk của ông Page hy vọng sản phẩm này sẽ dẫn lối cho một kỷ nguyên mới của "taxi bay" và những công nghệ mới trong ngành vận tải.

Chiếc "xe bay" không người lái - Cora

Cora là tên của chiếc xe bay không người lái, được thiết kế và sản xuất bởi công ty Kitty Hawk. Sau 8 năm phát triển, công ty đã cho ra mắt một video và một tuyên bố chính thức khởi động dự án phát triển sản phẩm này.

Chiếc "xe bay" Cora - Ý tưởng của tương lai

Chiếc "xe bay" Cora - Ý tưởng của tương lai

Theo như tuyên bố này, Cora sẽ sử dụng phần mềm tự lái và không cần đến phi công.

Cora không giống như trực thăng thông thường

Cora có thể cất cánh như một chiếc trực thăng và bay như một chiếc máy bay thông thường.

Cora không yêu cầu đường băng và có thể cất cánh như trực thăng

Cora không yêu cầu đường băng và có thể cất cánh như trực thăng

Tuy nhiên, không giống như trực thăng, Cora sử dụng động cơ điện và không có khí thải.

"Xe bay" Cora sử dụng động cơ điện và giải quyết được vấn đề khí thải

"Xe bay" Cora sử dụng động cơ điện và giải quyết được vấn đề khí thải

Theo thông tin của công ty Kitty Hawk đưa ra, Cora có thể bay trong vòng 100km trong 1 lần sạc và có thể bay với vận tốc trên 180km/h.
Chiếc "taxi uber" bay này có thể đạt đến 180km/h
Chiếc "taxi uber" bay này có thể đạt đến 180km/h

Phát triển ứng dụng cho "xe bay" Cora

Công ty này cũng cho biết đang phát triển một ứng dụng cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ "taxi bay" này như việc sử dụng Uber.

Vào tháng 10/2017, Cora đã được phát triển ở New Zealand và công ty Kitty Hawk đang tìm hoàn thành những yêu cầu pháp lý để đưa sản phẩm này phát triển hơn nữa.

Sự khác biệt của "xe bay" Cora với máy bay thông thường

Sự khác biệt của "xe bay" Cora với máy bay thông thường

Công ty Kitty Hawk cho biết: "Chúng tôi đang gấp rút để Cora có thể hiện diện ở những chuyến bay phổ thông".