UAE có Bộ trưởng Hạnh phúc đầu tiên

ANTĐ - Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Roshad Al Maktourn vừa bổ nhiệm Bộ trưởng đầu tiên về hạnh phúc của đất nước này. 

UAE có Bộ trưởng Hạnh phúc đầu tiên ảnh 1

Nhiệm vụ của nữ Bộ trưởng Hạnh phúc Ohood Al Roumi là giúp cho mọi người dân đều cảm thấy hài lòng và đưa UAE trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất trên thế giới. UAE xếp thứ 20 trong danh sách các nước hạnh phúc trên toàn cầu vào năm 2015 do tổ chức World Happiness Report bình chọn hàng năm.

Được biết, bà Al Roumi từng làm việc trong Hội đồng doanh nhân toàn cầu thuộc Quỹ Liên hợp quốc và là người phụ trách văn phòng của Thủ tướng UAE. Trên trang mạng xã hội Twitter, bà cho rằng nhiệm vụ mới của bà là “sẽ sắp xếp và đưa chính sách của chính phủ vào việc tạo ra một xã hội tốt đẹp và mang lại sự hài lòng cho người dân”.