U23 Việt Nam và cơ hội mở toang cửa vào bán kết

ANTĐ - Từng đánh bại Myanmar tới 5-0 ở VFF Cup 2011, U23 Việt Nam có quyền tin vào một chiến thắng trươc đối thủ này để có chiến thắng thứ hai ở SEA Games 26, rộng cửa vào bán kết.

U23 Myanmar chỉ tập trung từ ngày 9/10. HLV Stefan Hansson chỉ có hơn ba tuần chuẩn bị cho SEA Games. Ở VFF Cup 2011 diễn ra hồi cuối tháng 10 tại SVĐ Mỹ Đình, các học trò của Hansson đã chơi như những cầu thủ mới vào nghề, thua cả ba trận trong đó bị U23 Việt Nam đánh bại với tỷ số đậm, tới 5-0.

Từ VFF Cup 2011 tới SEA Games, U23 Myanmar có gì khác? Falko Goetz và bại tướng của ông ở VFF Cup 2011, Stefan Hansson đều chung nhận định rằng, U23 Myanmar đã khác hẳn. Mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn và tinh khôn hơn.

HLV Goetz tôn trọng đối thủ, nhưng tự tin khả năng của các học trò. Ảnh: Đ.H.
HLV Goetz tôn trọng đối thủ, nhưng tự tin khả năng của các học trò.

Từ trận thắng 3-2 trước U23 Lào của thầy trò Hansson, có thể thấy Myanmar đã có nhiều tiến bộ so với VFF Cup. Cái dễ nhận thấy nhất là hàng tấn công của họ dường như đã tìm ra được tiếng nói chung. Kyaw Koko – Min Min Thu – Kyi Lin là ba cái tên nổi bật nhất trên hàng công của U23 Myanmar. Bộ ba này phối hợp ăn ý. Kyaw Koko có sức càn lướt trong khi hai cái tên còn lại rất khéo léo. Cũng nhờ sự năng nổ của bộ ba này, U23 Myanmar tấn công khá đa dạng. Chủ yếu vẫn là những pha bóng từ hai biên xen kẽ những cú đột phá nhằm thẳng trung lộ. Hàng thủ của Hansson đã giữ cự ly hợp lý, chơi lăn xả đầy sức mạnh, tuân thủ chiến thuật một cách nghiêm ngặt. Đó là lý do khiến họ trong thế 10 chống 11 từ phút 15 vẫn thắng Lào chung cuộc với tỷ số 3-2 ở ngày khai mạc.

Về phần U23 Việt Nam, khác với trận khai mạc, Goetz không chú trọng nhiều đến chiến thuật ở buổi tập cuối cùng trước giờ đấu Myanmar. Ông thầy người Đức cũng không luyện riêng các miếng đánh cho đối thủ này. Với vị HLV người Đức, dường như trận thắng 5-0 ở VFF Cup cùng quãng thời gian theo dõi U23 Myanmar đánh bại Lào ở lượt trận đầu tiên, là đủ để ông giải mã đối thủ này. Phát biểu trước trận đấu, Goetz không quan tâm nhiều tới Myanmar nhưng chú trọng sự chuẩn bị của đội nhà. Theo vị HLV người Đức, điều cốt tử là các chân sút phải có hiệu suất ghi bàn tốt. Hàng thủ phải tập trung hơn tránh để lộ những khoảng trống như khi đấu Philippines.

Thực tế thì ở trận khai mạc, U23 Việt Nam đã chơi rất ổn, về mặt lối chơi. Hàng tiền vệ, tiền đạo phối hợp tốt, có mảng miếng rõ ràng. Vấn đề lớn nhất chỉ là khả năng dứt điểm. Goetz cho rằng, điểm yếu ấy đến từ áp lực tâm lý căng thẳng. Nhưng với ba điểm ngày ra quân, học trò của ông đã thoải mái hơn. Từ đó có thể hy vọng các chân sút sẽ lấy lại cảm giác ghi bàn.

U23 Việt Nam, theo tiết lộ của Falko Goetz, sẽ có ít nhất ba sự thay đổi về nhân sự so với Philippines. Để phân phối sức cho học trò, Goetz nhiều khả năng sẽ dùng Bửu Ngọc thay Tuấn Mạnh ở khung gỗ. Hậu vệ trái người Nam Định Chu Ngọc Anh phải nhường chỗ cho Xuân Hiếu trong khi Văn Bình sẽ thay Thanh Trung ở hàng tiền vệ. Những xáo trộn này, theo giới chuyên môn, có thể khiến sức mạnh của U23 Việt Nam tăng thêm.

Sự tự tin và hứng khởi đang tràn ngập trong tuyển U23 Việt Nam sau trận ra quân thắng Philippines. Ảnh: Đ.H.
Sự tự tin và hứng khởi đang tràn ngập trong tuyển U23 Việt Nam sau trận ra
quân thắng Philippines.

Đã giải tỏa được áp lực tâm lý nhờ cú ngược dòng trước Philippines, giới chuyên môn tin rằng, U23 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn từ trận đấu thứ hai, với Myanmar. Đá đúng sức, U23 Việt Nam vốn hơn Myanmar ở sự chuẩn bị, ở từng cá nhân, hoàn toàn có thể tìm được chiến thắng thứ hai ở SEA Games 26.

Đội hình xuất phát dự kiến của U23 Việt Nam

Thủ môn: Bửu Ngọc

Hậu vệ: Văn Hoàn, Anh Quang, Huỳnh Phú, Xuân Hiếu

Tiền vệ: Hoàng Thịnh, Văn Bình, Trọng Hoàng, Thành Lương

Tiền đạo: Văn Quyết, Văn Thắng.