U23 Việt Nam chủ động "giấu bài" cho mục tiêu HCV SEA Games 31?!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đàn em U21 được trao cơ hội cọ xát ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, trong khi U23 Việt Nam sẽ có kế hoạch riêng cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games 31 trên sân nhà.

Ngày 5-1 tới, đội tuyển U23 Việt Nam với khoảng 30 cầu thủ sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia vào tháng 2-2022.

Đáng chú ý, các cầu thủ U23 "xịn" sẽ không tập trung lần này, thay vào đó cơ hội được trao cho cầu thủ U21, đặc biệt là những cá nhân có màn trình diễn ấn tượng ở giải U21 quốc gia vừa qua.

HLV Park Hàng-seo sẽ đồng hành cùng U23 Việt Nam trong chiến dịch "săn vàng" SEA Games 31

HLV Park Hàng-seo sẽ đồng hành cùng U23 Việt Nam trong chiến dịch "săn vàng" SEA Games 31

Mục đích một mặt giúp U21 có cơ hội cọ xát quý báu, hướng tới SEA Games 2023, mặt khác, rà soát và tuyển chọn một số cá nhân xuất sắc nhất cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31 vào tháng 5-2022.

Với quyết định này, có thể thấy Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không đề cao kết quả trận U23 Việt Nam với U23 Thái Lan - đối thủ cùng bảng C, cũng như thành tích ở giải U23 Đông Nam Á tháng 2 tới. Đồng thời, xem đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm, phục vụ những mục tiêu dài hơi.

Việc U23 Việt Nam không lộ diện tại giải đấu quy tụ đầy đủ 11 đại diện Đông Nam Á và diễn ra chỉ 3 tháng trước khi SEA Games 31 khởi tranh tại Hà Nội, cũng là cách để "giấu bài".

Để bù đắp lại, U23 Việt Nam sẽ được lên kế hoạch chu đáo, kỹ lưỡng cho mục tiêu bảo vệ HCV bóng đá nam SEA Games trên sân nhà.

Theo đó, trong tháng 1 và tháng 3, Trần Văn Đạt cùng đồng đội sẽ tập trung cùng thời điểm với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Xen kẽ ở hai đợt tập trung đó, U23 Việt Nam dự kiến có những trận giao hữu quốc tế.

Trong tháng 4, U23 Việt Nam sẽ ra nước ngoài tập huấn và tham dự một giải giao hữu chất lượng, trước khi chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 31.

HLV Park Hang-seo sẽ đồng hành cùng U23 Việt Nam ở SEA Games 31, trước khi chuyển hẳn sang chuyên trách đội tuyển quốc gia theo hợp đồng mới gia hạn với VFF.

Các quốc gia được cử đội U23 + 3 dự SEA Games 31

Do giải đấu bị lùi một năm, cộng với việc tạo điều kiện cho các quốc gia trong khu vực chuẩn bị VCK U23 châu Á và ASIAD 2022 nên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã thay đổi điều lệ môn bóng đá nam.

Theo đó, đối tượng tham dự giải sẽ là U23 + 3 cầu thủ (không giới hạn độ tuổi) thay vì U22 + 2 cầu thủ (không giới hạn độ tuổi) như một vài mùa giải gần đây.