U23 Thái Lan vào chung kết SEA Games 31 sau trận đấu có 4 thẻ đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Pha lập công của Weerathep Pomphan trong hiệp phụ giúp U23 Thái Lan nghẹt thở vượt qua U23 Indonesia 1-0 trong trận bán kết chiều 19-5, để giành vé vào chung kết SEA Games 31. Trận đấu này còn gây chú ý với 4 tấm thẻ đỏ được trọng tài rút ra trừng phạt cầu thủ hai đội.

Đúng với dự đoán, trận bán kết 1 trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định) đã diễn ra rất căng thẳng giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia.

Trong khi đội bóng xứ Chùa vàng chịu khó cầm bóng và cho thấy rõ ý đồ chơi tấn công, HLV Shin Tae-yong lại cho các học trò của mình chơi phòng ngự phản công với sự chắc chắn bên phần sân nhà. Điều này khiến thế trận diễn ra chặt chẽ và không có nhiều tình huống đáng chú ý. Cơn khô hạn bàn thắng cũng kéo dài trong 90 phút chính thức.

U23 Thái Lan (xanh) giành vé vào chung kết SEA Games 31 (Ảnh: Changsuek)

U23 Thái Lan (xanh) giành vé vào chung kết SEA Games 31 (Ảnh: Changsuek)

Khi bước vào hiệp phụ thứ nhất được khoảng 5 phút, Weerathep Pomphan mới tạo nên sự khác biệt cho U23 Thái Lan nhờ pha xử lý đẳng cấp.

Nhận bóng từ Ben Davis trong vòng cấm, Weerathep thực hiện động tác xoay com-pa khống chế gọn gàng trước khu tung ra cú sút quyết đoán giúp U23 Thái Lan dẫn 1-0. Weerathep năm nay 25 tuổi, là một trong ba cầu thủ quá tuổi được bổ sung cho Thái Lan ở SEA Games năm nay.

Bàn thắng của Thái Lan khiến sự căng thẳng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm. Trong những phút còn lại, U23 Indonesia nỗ lực nhưng không tài nào ghi được bàn thắng.

Không những thế, cầu thủ hai đội còn tạo ra một số pha va chạm nảy lửa, khiến trọng tài chính phải rút ra tới 4 thẻ đỏ truất quyền thi đấu của 3 cầu thủ Indonesia (Ricky, Firza, Rachmat) và 1 cầu thủ Thái Lan (William) vào cuối hiệp phụ thứ 2.

Với việc giành vé vào chung kết SEA Games 31, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Việt Nam hoặc U23 Malaysia, được quyết định ở trận bán kết 2 lúc 19h hôm nay, 19-5.