U23 giành vé chung kết BTV Cup sau "nghi án bán độ"

ANTĐ - Không được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc - người gắn bó với đội gần 1 năm qua, nhưng tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Phùng Thanh Phương vẫn có trận thắng trước Tuyển Sinh viên Hàn Quốc, qua đó giành vé chung kết BTV Cup.

Gác lại bê bối nghi án bán độ cũng những biến động trên băng ghế BHL, chiều nay (1-11), tuyển U23 bước vào bán kết BTC Cup gặp khách mời mạnh nhất giải - Tuyển Sinh viên Hàn Quốc.

Đáng chú ý là trong trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc - người bị đình chỉ HLV trưởng U23 và sau đó được VFF mời lại hỗ trợ BHL đến hết BTV Cúp, cũng có mặt ngồi dự khán, theo dõi người tạm quyền - HLV Phùng Thanh Phương, chỉ huy U23.

HLV Phùng Thanh Phương thay ông Hoàng Văn Phúc (dự khán) chỉ huy đội


Quyết tâm thi đấu một trận thật ấn tượng để "chuộc lỗi" và lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ được các cầu thủ thể hiện trong suốt thời gian của trận đấu.

Công bằng mà nói, dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ nhưng U23 đã có 90 phút thi đấu tốt, nhiều thời điểm làm chủ thế trận và tạo ra một loạt các pha nguy hiểm về khung thành đối phương. Đáng tiếc, lần lượt các chân sút như Văn Thắng, Minh Tuấn, Phi Sơn đều bỏ lỡ.

Điểm nhấn của 2 hiệp đấu chính là tấm thẻ dỏ dành cho Lee Tae Hee bên phía đội khách ở phút 68. Quyết định này của trọng tài chính Võ Minh Trí có phần "ưu ái" dành cho tuyển U23 Việt Nam.

Lợi thế hơn người không giúp thầy trò HLV Phùng Thanh Phương ghi bàn trong thời gian còn lại.

Niềm vui của các cầu thủ U23

Trận đấu buộc phải phân định thắng thua bằng luân lưu. Chính thời điểm này, sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh (đẩy thành công 2 cú sút của đối phương) đã giúp U23 có được tấm vé vào chung kết giải.

Cần phải nhắc lại, trước trận, BHL đã quyết định loại thủ môn Bửu Ngọc - người có pha bắt bóng lòng ngóng dẫn đến bàn gỡ hòa 3-3 cho Bangu ở trận trước, khỏi trong đội hình ra sân để điền tên Nguyên Mạnh. Và quyết định này sau đó đã cho thấy sự đúng đắn.

Với trận thắng này, U23 Việt Nam ít nhiều lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ, trong thời điểm SEA Games 27 cận kề.