"U22 Thái Lan có thể đánh bại mọi đối thủ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "U22 Thái Lan đã sẵn sàng cho SEA Games 32, và tôi tin chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ", tiền đạo 22 tuổi gốc Anh - Leon Pitchaya James nói trước trận ra quân gặp u22 Singapore.

Ngày 30-4, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Singapore ở trận ra quân SEA Games 32 - giải đấu mà "Voi chiến" đặt mục tiêu vô địch.

Phát biểu trước trận, tiền đạo người Thái gốc Anh - Leon Pitchaya James cho biết tời gian qua anh cùng đồng đội đã chăm chỉ tập luyện vì biết phải cạnh tranh rất nhiều ở bảng B (cùng bảng có Việt Nam, Malaysia, Singapore, Lào).

Leon Pitchaya James tin rằng U22 Thái Lan có thể đánh bại mọi đối thủ

Leon Pitchaya James tin rằng U22 Thái Lan có thể đánh bại mọi đối thủ

"Trận ra quân gặp Singapore, chúng tôi đã xem kỹ băng kỹ thuật thi đấu gần đây nên biết rõ lối chơi của họ. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào lối chơi của mình. Tất cả thành viên đã sẵn sàng, và tôi tin rằng chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ", James nói.

Tiền đạo 22 tuổi này cùng U22 Thái Lan thi đấu khá tốt ở Doha Cup hồi tháng 3 vừa qua với hạng tư chung cuộc (U22 Việt Nam xếp hạng 10/10 giải này). Tuy nhiên sau đó anh phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương.

"Hiện tôi có thể trở lại tập luyện và mọi thứ đều tốt", James cho hay.

HLV trưởng U22 Thái Lan - Sritaro cho biết toàn đội "khá sẵn sàng" cho trận ra quân gặp Singapore và hy vọng đó sẽ là một trận đấu hay.

"Tối muốn Singapore chơi như cách họ đã chơi một số trận gần đây. Song tôi dự đoán họ sẽ có một số điều chỉnh. Tôi tự tin với chất lượng cầu thủ đang có và nghĩ rằng U22 Thái Lan sẽ chiến thắng", HLV Sritaro nói.

Ở trận ra quân, U22 Thái Lan vắng hai trụ cột là Jonathan Khemdee và Setthasit Suwannaset - hai cầu thủ đang bận thi đấu cho CLB chủ quản và sẽ sang Campuchia hội quân sau đây ít ngày.

Theo lịch thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Thái Lan sẽ lần lượt gặp Singapore, Malaysia, Lào và Việt Nam, tranh một trong hai suất vào bán kết.

U22 Thái Lan "đau đầu" với sân tập

Những ngày qua, ban huấn luyện U22 Thái Lan liên tục phàn nàn về việc bị xếp tập trên sân có mặt cỏ dày, lá to, trong khi các cầu thủ vốn quen với mặt cỏ lá kim và sân thi đấu chính thức cũng dùng loại cỏ này.

U22 Thái Lan đề nghị đổi sân tập và ban tổ chức SEA Games 32 cũng đã tạo điều kiện bố trí một sân tập mới. Tuy nhiên theo HLV Sritaro, sân mới này khá xa nơi đóng quân, mất 2,5 tiếng di chuyển, lâu hơn sân cũ 1,5 tiếng. Vì thế, lãnh đội Thái Lan vẫn đang tiếp tục tìm kiếm sân mới phù hợp cho đội.

"Để tìm một sân tập mới Chủ nhà đã sắp xếp cho nó, nhưng một số lĩnh vực khá xa. Phải tìm ruộng gần hơn một chút vì có ruộng đi tới đi lui hơn hai tiếng mất hơn một tiếng đồng hồ. Phải mất gần ba giờ. Nó sẽ là quá tốn thời gian. Chúng ta phải tìm một cánh đồng.”

"Tự tin với chất lượng của các em Và trong tập luyện, tôi nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng. Phải xem hình ảnh trò chơi của chúng ta như thế nào.