U20 Việt Nam phải đá 11m với Indonesia để tranh nhất bảng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kịch bản thú vị khi hai đội hoà nhau lượt trận cuối và phải đá luân lưu 11m để phân định ngôi đầu bảng F vòng loại U20 châu Á 2023.

Ở lượt trận áp chót kết thúc tối 16-9, U20 Việt Nam đánh bại Timor Leste với tỉ số 4-0, trong khi chủ nhà Indonesia có chiến thắng 5-1 trước Hong Kong (Trung Quốc).

Kết quả này tạo ra cục diện thú vị cho bảng F.

Cục diện bảng F trước lượt trận cuối, Việt Nam và Indonesia bằng nhau ở tất cả các chỉ số

Cục diện bảng F trước lượt trận cuối, Việt Nam và Indonesia bằng nhau ở tất cả các chỉ số

Theo đó, ngoài Hong Kong và Timor Leste sớm bị loại, Indonesia và Việt Nam đều cùng 6 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng bại là 9-1 và sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối.

Nếu đá 11m, Indonesia có thể bất lợi khi thủ môn số 1 là Cahya Supriadi dính chấn thương nghiêm trọng phải cấp cứu, sau tình huống phút 60 trận gặp Hong Kong.

Đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành ngôi nhất bảng. Trường hợp hoà với bất kỳ tỉ số nào, hai đội sẽ phải đá luân lưu 11m để phân định ngôi nhất nhì, chiếu theo điều lệ giải.

Việc giành ngôi đầu bảng đồng nghĩa có vé trực tiếp tới vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Cơ hội và rủi ro nếu nhì bảng

Tại vòng loại, 44 đội chia làm 10 bảng đấu vòng tròn một lượt chọn 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt vào vòng chung kết.

Cả U20 Việt Nam và U20 Indonesia đều muốn có vé trực tiếp thay vì nhì bảng để phải cạnh tranh vé vớt với các đội nhì khác.

Lúc này, với tổi thiểu 6 điểm, cả U20 Việt Nam và U20 Indonesia đều có lợi thế lớn nếu xét thành tích với các đội nhì bảng khác. Nếu hoà lượt trận cuối, Việt Nam hoặc Indonesia sẽ có 7 điểm để cạnh tranh và gần như chắc chắn giành quyền đi tiếp.

U20 Việt Nam (áo trắng) có thể phải đá luân lưu nếu hoà Indonesia ở lượt trận cuối
U20 Việt Nam (áo trắng) có thể phải đá luân lưu nếu hoà Indonesia ở lượt trận cuối

Tuy nhiên rủi ro vẫn tiềm ẩn khi 9/10 bảng đã thi đấu nhưng riêng bảng H chưa khởi tranh.

Bảng H gồm Australia, Ấn Độ, Iraq và Kuwait. Ban đầu, Iraq được trao quyền đăng cai. Tuy nhiên do lo ngại tình hình an ninh bất ổn tại địa điểm tổ chức nên Liên đoàn bóng đá Austrasia xin rút lui.

Cùng thời điểm, bóng đá Ấn Độ bị FIFA đình chỉ vô thời hạn do Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) vi phạm nghiêm trọng điều lệ FIFA. Án phạt này đồng nghĩa U20 Ấn Độ không được quyền dự vòng loại châu Á.

Tuy nhiên mới đây, FIFA đã dỡ án phạt AIFF, nhờ đó, U20 Ấn Độ được phép trở lại dự giải. Cùng với đó, AFC chuyển bảng H cho Kuwait đăng cai nên ngày 14-9, Australia đã quyết định trở lại với giải.

Nếu bảng H đủ 4 đội thi đấu, các bảng khác sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp bảng H có đội rút lui, việc xét vé cho các đội nhì bảng sẽ phải thay đổi theo hướng huỷ bỏ kết quả thi đấu với đội bét bảng. Khi đó, Indonesia hoặc Ấn Độ nếu giành nhì bảng F sẽ gặp thiệt thòi khi kết quả trận thắng Timor Leste hoặc Hong Kong (thắng từ 3 đến 4 bàn cách biệt) không được tính khi xét thành tích 10 đội nhì bảng.

Với diễn biến hiện tại, trường hợp bảng H có thay đổi về số đội là khó xảy ra. Song để nắm quyền tự quyết, cả Việt Nam và Indonesia chắc chắn đều muốn định đoạt số phận ngay ở cuộc đối đầu trực tiếp lúc 20h ngày 18-9.