U19 Việt Nam lên đường tập huấn lúc... 0h

ANTĐ - Chuyến bay lúc 0h ngày 8-6 sẽ đưa 26 tuyển thủ U19 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn. Đây là chuyến tập huấn quốc tế cuối cùng của đội trong năm 2014, trước khi bước vào một loạt giải đấu quan trọng.

Sáng nay (7-6), các thành viên ĐT U19 Việt Nam đã di chuyển từ Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) xuống TP.HCM, chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đầu giờ chiều nay, số tuyển thủ ở địa phương khác không lên Gia Lai tập trung vì bận thi tốt nghiệp THPT cũng sẽ hội quân cùng đội.

Theo kế hoạch, 0h ngày 8-6, ĐT U19 Việt Nam sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Osaka (Nhật Bản), bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài đến 30-6. So với chuyến tập huấn châu Âu trước đó, U19 Việt Nam có một số thay đổi. Cụ thể, trong số 26 cầu thủ sang Nhật không còn Ksor Úc, Hoàng Thống, Văn Quý, Đức Huy, Duy Mạnh và Văn Thiết nhưng có tới 11 gương mặt mới. Ở vị trí trưởng đoàn sẽ do ông Dương Vũ Lâm (Phó chủ tịch AFF) đảm nhiệm thay ông Dương Nghiệp Khôi (Phó TTK). Tấm băng đội trưởng U19 sẽ được trao cho Tuấn Anh, thay Xuân Trường.

U19 Việt Nam lên đường tập huấn lúc... 0h ảnh 1
Hy vọng U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn bổ ích tại Nhật Bản
Trrong chuyến tập huấn Nhật Bản, U19 Việt Nam sẽ có 6 trận đấu giao hữu lần lượt gặp các đội: Tuyển sinh viên Nhật Bản, U18 Cerezo Osaka, tuyển sinh viên đại học Hanna, tuyển sinh viên đại học Kansai, U18 Gamba Osaka và tuyển sinh viên đại học Osaka Sangyo. 4 trong số 6 đối thủ của U19 Việt Nam là những đội bóng sinh viên, tuy nhiên đây là những đối thủ không yếu. Bóng đá học đường của Nhật Bản rất phát triển và là cái nôi đào tạo ra những ngôi sao như Keisuke Honda, Shinji Kagawa hay Yuto Nagotomo. Sau khi trở về từ Nhật Bản, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ được nghỉ xả hơi cả tháng 7. U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại trung tâm Hàm Rồng từ ngày 4 đến 8-8 trước khi lên đường tham dự giải U22 Đông Nam Á dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 23-8 tại Brunei. Sau giải này, toàn đội có đợt tập trung mới từ 25-8 đến 3-9 để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á tại Hà Nội (từ ngày 5-14-9) và VCK U19 châu Á vào tháng 10 sau đó tại Myanmar.
Danh sách 26 cầu thủ tập huấn tại Nhật Bản

Thủ môn: Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội), Trần Minh Toàn (Tây Ninh).

Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Lê Văn Sơn (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Trần Anh Thi (Tây Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hòa), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lương Xuân Trường (HAGL), Phan Thanh Hậu (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Đoàn Duy Anh (Khánh Hòa), Nguyễn Quang Hải (T&T); Nguyễn Viết Nguyên (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa);  Lưu Công Sơn (viettel), Phan Văn Long (Đà Nẵng); Lương Hoàng Nam (HAGL)