U bã đậu, mổ lại tái phát

ANTD.VN - Hỏi: Chào bác sĩ, em có một khối u bã đậu ở nách, đã mổ 2 lần nhưng vẫn tái phát, lần này u còn to hơn cả những lần trước. Em rất lo nếu cứ mổ lại tái phát như thế, vì mỗi lần mổ làm gián đoạn việc học hành, làm việc của em. Xin bác sĩ cho biết có cách nào điều trị triệt để không?

Trả lời: Chào em, u bã đậu là một dạng u bướu lành tính. Chúng có vỏ bọc, bên trong là tổ chức bã mềm như bã đậu, có màu vàng nhạt hoặc trắng đục. U thường xuất hiện ở vị trí nhiều mồ hôi, ẩm ướt như nách, bẹn...

Về cơ bản, u không gây nguy hiểm nhưng khi nó phát triển nhanh về kích thước sẽ gây vướng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và cản trở sinh hoạt. Đặc biệt, nếu tạo thành ổ viêm thì u sẽ có biểu hiện sưng, nóng, đỏ đau, có thể dẫn đến hoại tử.

Việc điều trị u bã đậu chủ yếu là dùng thuốc để tiêu viêm, sau đó sẽ áp dụng tiểu phẫu trích rạch để lấy hết tổ chức bã đậu. Nếu quá trình nạo vét mà vẫn còn sót chân thì khả năng tái phát hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài ra, u bã đậu là một bệnh cơ địa, cho nên trong trường hợp của em, nang tái phát hoặc phát triển ở những vị trí xung quanh khu vực của những khối u cũ cũng là điều hay gặp phải. Biện pháp xử trí hữu hiệu nhất vẫn là tiểu phẫu, bởi nếu em cứ để vậy, lâu ngày u bã đậu sẽ có dấu hiệu viêm nhiễm, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái.

Tốt nhất em hãy đến các bệnh viện uy tín thăm khám để bác sĩ nắm rõ tình trạng của em, từ đó sẽ có hướng khắc phục thích hợp.