
Tuy nhiên, chương trình bữa ăn miễn phí của vị thương gia 46 tuổi này không diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Nhiều người đến tham gia bữa ăn đã tức giận mắng Trần Quang Tiêu là kẻ lừa đảo và cho rằng chương trình này là chỉ một hình thức đánh bóng tên tuổi, bởi họ không nhận được 300 USD. Trong một tin quảng cáo đăng trên “Thời báo New York” vào ngày 16-6, Trần Quang Tiêu tuyên bố mời 1.000 người vô gia cư đến ăn miễn phí và tặng mỗi người 300 USD.

Theo SCMP, tổ chức từ thiện The New York City Rescue Mission – đơn vị hợp tác với Trần Quang Tiêu tổ chức bữa ăn miễn phí đã đề nghị ông này không phát tiền cho người vô gia cư vì nhiều người trong số họ có thể dùng số tiền đó để mua rượu hoặc ma túy. “Đó không phải là một ý kiến hay. Nên chúng tôi đã đề nghị khoản từ thiện đó nên chuyển thành những hành động thiết thực để giúp đỡ người khó khăn” – phía trung tâm từ thiện tại New York cho biết.

Những người vô gia cư đến tham dự bữa ăn vẫn cho rằng Trần Quang Tiêu nên giữ lời. “Tôi cần phải chi trả các hóa đơn, nếu có khoản tiền đó tôi sẽ thoát khỏi khó khăn. Việc thương gia này không thực hiện như lời nói khiến tôi rất buồn” – một người đến tham dự ăn miễn phí nói.
Trước đó, ngày 24-6, vị thương gia này còn xuất hiện trên đường phố New York và phân phát 100 USD cho những người “nhìn có vẻ đang cần tiền”.