Tỷ phú Trung Quốc "bay" nửa tài sản vì Nhân dân tệ mất giá

ANTĐ - Sau khi mất gần 100 tỷ USD hồi tháng 7 khi thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, giờ đây, tài sản của các tỷ phú Trung Quốc lại bị đe dọa sau động thái phá giá Nhân dân tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. 
Tỷ phú Trung Quốc "bay" nửa tài sản vì Nhân dân tệ mất giá ảnh 1

Tỷ phú Chu Quần Phi

27 tỷ phú Trung Quốc nằm trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 12 tỷ USD trong 3 ngày từ 11 đến 13-8, khi Bắc Kinh liên tiếp hạ giá đồng nội tệ, xuống mức thấp nhất trong vòng hai thập kỷ qua. Trong số những người chịu thiệt hại lớn nhất có Lâm Vĩnh Hiền, Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thùng container kim loại Thăng Hưng. Ông Lâm Vĩnh Hiền trở thành tỷ phú từ tháng 5, sau khi cổ phiếu công ty tăng vọt đến 1.300% chỉ một tháng sau khi lên sàn.

Ngày 27-5 vừa qua, ông Lâm có tài sản 1,4 tỷ USD, nhưng giờ chỉ còn 597 triệu USD. Trong khi đó, bà Chu Quần Phi nổi lên là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản lên tới 13,9 tỷ USD sau khi công ty Lens Technology chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào ngày 18-3, nay chỉ còn lại khoảng một nửa, tức 7,7 tỷ USD.