Tỷ phú trẻ Ấn Độ mặc áo sơ mi làm từ vàng ròng

ANTĐ - Một doanh nhân trẻ người Ấn Độ đã mặc chiếc áo làm từ vàng ròng nặng 3,5kg để chào đón năm mới.

Doanh nhân Datta Phuge, 30 tuổi ở Pune, Mumbai, Ấn Độ đã đặt hàng một nhóm thợ kim hoàn chế tác một chiếc áo sơ mi và trang sức làm từ vàng ròng.

Doanh nhân Ấn Độ, Datta Phuge

Chiếc sơ mi có thân áo làm từ vàng ròng với cân nặng 3,5kg và cúc áo là 8 viên đá quý Swarovski. Ngoài ra, chủ nhân của nó còn đeo thêm 5 chiếc vòng cổ, 2 vòng tay và nhiều nhẫn bằng vàng khác và theo như lời chủ nhân thì tổng trọng lượng vàng mà anh ta đeo trên người là gần 7 kg.

Nhóm thợ kim hoàn cố gắng làm việc 18 giờ mỗi ngày trong 15 ngày để kịp hoàn thành chiếc áo và trang sức cho vị doanh nhân này diện vào dịp Tết.

Datta Phuge cho biết: Tôi là một Maratha (một người có đẳng cấp và vị thế trong xã hội), các Maratha đều thích đeo vàng và tôi cũng thế, tôi muốn làm điều gì đó để được mọi người gọi là "người đàn ông vàng".

Datta Phuge từng được biết đến là một nhà đầu tư đất, môi giới tài chính và cuối cùng là một nhà kinh doanh vàng.