Tỷ phú Donald Trump dọa rút 1 tỷ USD tại Scotland nếu bị "cấm cửa"

ANTĐ - Tỷ phú Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa vừa lên tiếng dọa hủy kế hoạch đầu tư 700 triệu bảng (1 tỷ USD) vào các sân golf ở Scotland nếu Anh “cấm cửa” ông vào nước này. 

Tỷ phú Donald Trump dọa rút 1 tỷ USD tại Scotland nếu bị "cấm cửa" ảnh 1Ông Trump trong một lần tới khai trương sân golf ở Scotland

Tuyên bố trên được ông Trump, chủ sở hữu 2 sân golf tại quê hương của mẹ ông ở Scotland, đưa ra giữa lúc các nghị sĩ Anh chuẩn bị tổ chức tranh luận về việc hơn nửa triệu người ký đơn kêu gọi cấm tỷ phú này tới Anh sau khi ông đề nghị cấm người Hồi giáo vào Mỹ.

Cuộc tranh luận sẽ được tổ chức vào ngày 18-1 nhưng không có bỏ phiếu. Chỉ Bộ trưởng Nội vụ Theresa May mới có quyền ban hành lệnh cấm người nhập cảnh vào Anh, trong khi Thủ tướng David Cameron nói rằng ông không tán thành đề nghị này. 

Được biết, ông Donald Trump đã bị trường Đại học Robert Gordon ở Scotland tước bằng danh dự sau khi kêu gọi cấm người Hồi giáo vào Mỹ.